Quân đội Ukraine tuyên bố 'nóng' sau 24 giờ giao tranh với các lực lượng Nga

Minh Nhật (theo Interfax) Thứ sáu, ngày 11/03/2022 06:25 AM (GMT+7)
Quân đội Ukraine cho biết đã thành công tung ra ít nhất 7 đòn mạnh vào các lực lượng Nga trong 24 giờ qua, hãng tin Interfax cho biết.
Bình luận 0
Quân đội Ukraine tuyên bố 'nóng' sau 24 giờ giao tranh với các lực lượng Nga - Ảnh 1.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine chốt chặn ở ngoại ô Kiev. Ảnh JWT

Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã tung ra ít nhất 7 đòn mạnh vào đối phương, 2 trung đoàn trưởng của Nga bị tiêu diệt, Cố vấn quân sự Oleksiy Arestovych của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tại một cuộc họp giao ban ở Kiev hôm thứ Năm 10/3.

"Ít nhất 7 đòn mạnh đã được giáng xuống gần Brovary, Izium, Mykolaiv. Gần Nikopol và Kryvy Rih, đối phương đã tung ra các tiểu đoàn chiến thuật, nhưng đa số bị tiêu diệt. Quân đội của chúng tôi gần Kharkiv cũng tái chiếm được Derhachi, làm gián đoạn liên lạc giữa nhóm phía Bắc của Lực lượng Nga và những nhóm đang ở gần Izium", ông Arestovych tuyên bố.

Nói về tình hình nhân đạo, ông Arestovych nói rằng "giới lãnh đạo quân sự - chính trị biết điều gì đang xảy ra".

Đồng thời, ông kêu gọi truyền thông có thể "đề cập các vấn đề (nhân đạo), nhưng không đổ lỗi cho nhà chức trách". Ông Arestovych khẳng định thêm rằng việc cải thiện tình hình nhân đạo có liên quan trực tiếp đến thành công của quân đội Ukraine.

Trong khi đó, Nga và Ukraine hôm thứ Năm 10/3 đã không tìm được bước đột phá về lệnh ngừng bắn và các vấn đề nhân đạo khác trong cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba đã gặp nhau bên lề một diễn đàn ngoại giao tại thành phố nghỉ mát Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán 3 bên do Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đứng ra dàn xếp.

Ngoại trưởng Ukraine Kuleba đã mô tả cuộc họp là "khó khăn" và lặp lại lời thề rằng đất nước của ông sẽ không nhượng bộ.

"Tôi muốn nhắc lại rằng Ukraine đã không đầu hàng, không đầu hàng và sẽ không đầu hàng", ông Kuleba tuyên bố.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 14. Hiện Nga đã kiểm soát thành phố Kherson ở miền nam, bao vây Mariupol ở đông nam, Kharkov ở đông bắc Ukraine và Kiev.

Hôm nay 10/3, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết một nửa dân số thủ đô Ukraine đã di tản từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2.

"Chỉ còn chưa đầy 2 triệu người ở lại, nhưng Kiev đã trở thành pháo đài. Mọi con đường, tuyến phố và điểm giao cắt đã được củng cố", ông Klitschko nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem