Kiev oằn mình hứng cuộc không kích hạng nặng 'đặc biệt' của Nga

Minh Nhật (theo Rferl) Thứ ba, ngày 16/05/2023 15:57 PM (GMT+7)
Người Ukraine đã thức giấc vì tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời Kiev vào sáng thứ Ba (giờ địa phương) khi Nga tiến hành một cuộc không kích dữ dội vào thành phố bằng cách sử dụng kết hợp các tên lửa phóng từ trên không, trên biển và trên bộ cũng như các máy bay không người lái, theo Rferl và Stuff.
Bình luận 0
Kiev oằn mình hứng cuộc không kích hạng nặng 'đặc biệt' của Nga - Ảnh 1.

Một vụ nổ làm rực sáng bầu trời Kiev trong một cuộc không kích của Nga vào sáng sớm ngày 16/5. Ảnh Reuters.

Theo Rferl, phần lớn các tên lửa và UAV của Nga bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn, các quan chức cho biết vào đầu ngày 16/5.

Moscow dường như cũng đẩy mạnh các cuộc không kích vào nhiều địa điểm ở khu vực phía đông Donetsk - nơi giao tranh ác liệt nhất đã diễn ra trong nhiều tháng.

Sự gia tăng hoạt động trên không của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine có nhiều kỳ vọng về một cuộc phản công đã được báo trước từ lâu khi Tổng thống Volodymyr Zelensky hoàn thành chuyến công du châu Âu và ký được nhiều cam kết ủng hộ quân sự đáng kể từ các đồng minh của Ukraine ở Rome, Berlin, Paris và London.

Ông Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự của Kiev, cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa kết hợp với máy bay không người lái là "đặc biệt dày đặc về mật độ". Đây cũng là cuộc tấn công thứ tám nhắm vào Kyiv kể từ đầu tháng này.

Ông Popko cũng cho hay, cuộc tấn công của Nga đã không thành công, với hầu hết các máy bay không người lái "đã bị xác định và tiêu diệt" bởi lực lượng phòng không Ukraine.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã viết trên Telegram rằng ba người đã bị thương trong vụ tấn công.

Ngoài ra, Nga trong đêm đã phóng ít nhất 18 tên lửa, chủ yếu từ trên không, vào các mục tiêu khác nhau ở Ukraine, nhưng tất cả chúng đều bị lực lượng phòng không của Ukraine bắn hạ, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine báo cáo vào ngày 16/5.

Bộ trên cho biết thêm rằng, cuộc tấn công đến từ ba hướng, đến từ phía bắc, nam và đông.

Trong khi đó, dọc theo chiến tuyến ở Donetsk, 48 cuộc không kích đã được ghi nhận trong 24 giờ qua, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong báo cáo hàng ngày hôm 16/5.

Quân đội Ukraine nói thêm rằng, Bakhmut, Avdiyivka và Maryinka tiếp tục là nơi giao tranh ác liệt nhất ở Donetsk, nơi đã diễn ra 49 cuộc giao tranh trong 48 giờ qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem