Chiến sự Nga-Ukraine ngày 16/4: Ukraine bắn tên lửa Tochka-U tấn công quân Nga, giao tranh ác liệt quanh 'pháo đài' thép Mariupol

Phương Đăng (theo News NPR/Reuters/AP) Thứ bảy, ngày 16/04/2022 15:36 PM (GMT+7)
Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bước sang ngày thứ 51, Moscow cho biết họ đã đánh chặn được 2 tên lửa đạn đạo Tochka-U do Ukraine bắn, nhằm vào một nhà máy thủy điện ở Kherson trong khi phía Kiev cho biết, giao tranh ác liệt đang diễn ra quanh "pháo đài" thép Mariupol.
Bình luận 0

Ukraine bắn tên lửa Tochka-U tấn công quân Nga ở Kherson

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 16/4: Ukraine bắn tên lửa  Tochka-U tấn công quân Nga, giao tranh ác liệt quanh 'pháo đài' thép Mariupol - Ảnh 1.

Một phần còn lại của tên lửa đạn đạo Tochka-U trên đường phố ở Donetsk, miền đông Ukraine ngày 14/3. Ảnh: Reuters .

Theo News NPR, sau khi đánh chặn tên lửa đạn đạo Tochka-U do Ukraine bắn vào nhà máy thủy điện Kakhovskaya ở Kherson - thành phố đang nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng Nga, Moscow cảnh báo Ukraine đang lên kế hoạch "phục kích vào dân thường".

"Một đơn vị thuộc Lữ đoàn tên lửa độc lập số 19 của Ukraine đã phóng 2 tên lửa đạn đạo Tochka-U nhằm vào nhà máy thủy điện Kakhovskaya lúc 7h sáng 15/4. Nếu đập nước tại đây bị phá hủy, sông Dnieper có thể tràn bờ mất kiểm soát và gây lũ lụt tại nhiều khu vực ở Kherson, miền nam Ukraine", Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm nay 16/4 và nhấn mạnh rằng lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn cả hai quả tên lửa trên.

Tướng Konashenkov cho biết, các mảnh vỡ của tên lửa Tochka-U của Ukraine đã rơi xuống làng Novaya Kakhovka, khiến hai người bị thương, một trường mẫu giáo và nhà dân hư hại.

Đập thủy điện Kakhovskaya có nhiệm vụ kiểm soát dòng chảy sông Dnieper, cung cấp điện cho khu vực xung quanh, cũng như điều tiết nguồn nước cho các vùng nông nghiệp ở miền nam Ukraine và phía bắc bán đảo Crimea.

Trong khi đó, tướng Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Điều hành Phòng thủ Quốc gia Nga, cáo buộc chính quyền Ukraine đang lên kế hoạch gây hấn bằng cách phóng tên lửa nhằm vào khu vực đông dân thường sau đó đổ lỗi cho Nga. Ông Mizintsev cho biết, Nga có bằng chứng về hoạt động này.

"Một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn số 19 Ukraine sẽ phóng tên lửa Tochka-U vào vị trí tập kết người di tản ở ga tàu tại làng Lozovaya thuộc tỉnh Kharkov. Các quả đạn sẽ phóng từ khu vực Staromikhaylovka ở tỉnh miền đông Donetsk để có cớ nói rằng, đây là tên lửa được khai hỏa trong khu vực do quân đội Nga và lực lượng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng kiểm soát", ông Mizintsev nói.

Được biết, tên lửa đạn đạo Tochka-U cũng là loại tên lửa được phóng vào ga tàu Kramatorsk ở tỉnh Donetsk hôm 8/4, khiến 39 dân thường đang chờ di tản thiệt mạng. Kiev cáo buộc Moscow thực hiện vụ tấn công nhưng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Lữ đoàn số 19 của Ukraine đã phóng số tên lửa này rồi "đổ lỗi" cho Nga.

Là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật được thiết kế để triển khai trong đội hình lục quân, Tochka-U có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công chính xác nhằm vào sở chỉ huy, kho tàng, sân bay và nơi tập trung binh lính của đối phương. Tên lửa này được điều khiển bằng hệ thống dẫn đường quán tính, trong khi phiên bản Tochka-P lắp đầu dò thụ động để diệt các đài radar của đối phương.

Phiên bản Tochka-U có tầm bắn tối đa 120 km. Quả đạn dài 6,4 m, nặng 2 tấn và đạt tốc độ tối đa 6.500 km/h, gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh. Tochka-U thường được trang bị đầu đạn nổ mảnh, nhưng cũng có thể sử dụng đầu đạn hạt nhân, sinh học và hóa học.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã loại tên lửa Tochka-U ra khỏi biên chế quân đội từ cuối năm 2019 và thay thế chúng bằng tổ hợp Iskander. Bộ nói thêm rằng quân đội Ukraine đang vận hành 38-90 bệ phóng Tochka-U với hàng trăm quả đạn dự trữ.

Giao tranh ác liệt quanh "pháo đài" thép ở Mariupol

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 16/4: Ukraine bắn tên lửa  Tochka-U tấn công quân Nga, giao tranh ác liệt quanh 'pháo đài' thép Mariupol - Ảnh 2.

Các tòa nhà đổ nát bên trong thành phố Mariupol. Ảnh AP

Ukraine cho biết họ đang cố gắng phá vỡ cuộc bao vây Mariupol của lực lượng Nga khi giao tranh dữ dội xung quanh nhà máy thép Illich và cảng của thành phố, theo tờ báo Algemeiner.

“Tình hình ở Mariupol rất khó khăn và ác liệt. Giao tranh đang diễn ra ngay bây giờ. Quân đội Nga liên tục điều động thêm các đơn vị khác để tấn công và chiếm giữ thành phố”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho biết hôm 15/4.

“Nhưng cho đến nay, người Nga vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được thành phố”, ông Motuzyanyk nói thêm.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, họ đã chiếm được nhà máy gang thép Illich. Báo cáo không thể được xác nhận. Lực lượng phòng thủ Ukraine hiện được cho là chủ yếu đang trấn giữ Azovstal, một nhà máy thép khổng lồ khác.

Cả hai nhà máy đều thuộc sở hữu của Metinvest - đế chế của doanh nhân giàu nhất Ukraine và là trụ cột của khu công nghiệp phía Đông Ukraine. Metinvest đã tuyên bố với Reuters hôm thứ Sáu 15/4 rằng, họ sẽ không bao giờ để các doanh nghiệp của mình hoạt động dưới sự chiếm đóng của Nga.

“Chúng tôi tin tưởng vào chiến thắng của Ukraine và có kế hoạch tiếp tục sản xuất sau khi kết thúc chiến tranh”, Metinvest tuyên bố với Reuters đồng thời cho biết thêm rằng, các nhà máy của họ đã bị hư hại.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cùng ngày cho biết, 2.864 người đã được sơ tán khỏi các khu vực xung đột vào thứ Sáu, bao gồm 363 người từ Mariupol sử dụng phương tiện di chuyển của riêng họ.

Mariupol được cho là mục tiêu chính của Nga ở Donbass và Moscow cho biết, họ hy vọng sẽ sớm chiếm được thành phố. Nếu Nga thành công, Mariupol sẽ trở thành thành phố lớn duy nhất bị Nga chiếm đóng cho đến nay.

Kiev "oằn mình" hứng các cuộc tấn công tăng cường

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Kiev sau khi soái hạm Moskva - niềm tự hào của hạm đội Nga bị chìm ở Biển Đen. Nga cho biết hơn 500 thủy thủ trên soái hạm Moskva đã được sơ tán.

“Số lượng và quy mô các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu ở Kiev sẽ tăng lên để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công khủng bố hoặc hành động phá hoại nào trên lãnh thổ Nga do chính quyền Kiev thực hiện", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 16/4: Ukraine bắn tên lửa  Tochka-U tấn công quân Nga, giao tranh ác liệt quanh 'pháo đài' thép Mariupol - Ảnh 3.

Pháo kích ác liệt khiến các ngôi nhà bị san phẳng ở ngoại ô Kiev hôm 14/4. Ảnh IT

Moscow trước đó cho biết, các ngôi làng của Nga ở khu vực Belgorod gần biên giới với Ukraine đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc pháo kích của Ukraine. Các cuộc tấn công trong khu vực này, vốn được cho là "tiền đồn" chính cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, hiện chưa thể được xác nhận độc lập, theo Reuters.

Trong khi đó, Kiev và các đồng minh phương Tây cho rằng, tuyên bố trên của Nga là những lời biện minh không có thật cho cuộc chiến ở Ukraine vốn đã khiến 1/4 trong số 44 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa để tránh xung đột.

Kirill Kyrylo, 38 tuổi, một công nhân tại một cửa hàng sửa chữa ô tô ở thủ đô Kiev của Ukraine cho biết anh đã nhìn thấy ba vụ nổ ở một tòa nhà công nghiệp trong thành phố, gây ra một đám cháy lớn sau đó đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt.

“Tòa nhà bốc cháy và tôi phải nấp sau xe hơi của mình”, Kyrylo nói và chỉ ra những mảnh kính vỡ của tiệm sửa chữa cùng những mảnh kim loại bay ra từ tòa nhà đang cháy.

Truyền thông Ukraine và phương Tây cũng đã mô tả những vụ nổ lớn ở Kiev trong ngày 15/4. Đây là những vụ nổ mạnh nhất được ghi nhận trong khu vực sau khi lực lượng Nga rút khỏi miền bắc Ukraine. Truyền thông Ukraine cho biết một phần Kiev đã mất điện sau các vụ nổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem