Chiến sự Nga-Ukraine ngày 26/3: Nga bất ngờ "quay xe" khỏi Kiev, Mỹ nói Nga tìm cách gửi quân tiếp viện từ Gruzia

Tuấn Anh (Theo CNN, Alzaeera) Thứ bảy, ngày 26/03/2022 10:00 AM (GMT+7)
Nga tuyên bố đã hoàn tất các mục tiêu chính của giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm đáng kể, Nga có thể tập trung các nỗ lực cốt lõi của mình ở Donbass.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 26/3: Nga bất ngờ quay xe rời Kiev hướng về Donbass, đàm phán hòa bình đang bế tắc - Ảnh 1.

Khói bốc ở một trời Kiev ngày 25/3. Ảnh CNN

Bước tiến của Nga đối với Kiev dường như đã dừng lại

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết cuộc tiến công quân sự của Nga vào Kiev dường như đã dừng lại khi Moscow chuyển trọng tâm sang chiến đấu ở những nơi khác.

Quan chức giấu tên được hãng thông tấn AP trích dẫn cho biết Nga dường như đang tập trung nhiều hơn vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu vực Donbas phía đông Ukraine hơn là cuộc tấn công trên bộ nhằm chiếm Kiev, ít nhất là vào lúc này.

Ông Sergei Rudskoi, người đứng đầu Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cũng cho biết: "Các mục tiêu chính của giai đoạn đầu tiên của chiến dịch đã hoàn tất.  Tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm đáng kể, chúng ta có thể tập trung các nỗ lực cốt lõi của mình ở Donbass".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn hiện kiểm soát 93% tỉnh Lugansk và 54% tỉnh Donetsk - hai tỉnh cấu thành vùng Donbass.

Theo Hãng tin Reuters, thông báo của tướng Rudskoi dường như chỉ ra rằng Nga có thể đang chuyển sang các mục tiêu nhỏ hơn sau khi vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine sau 1 tháng chiến dịch.

Tuy nhiên, ông Sergei Rudskoi, người đứng đầu Cục Tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Nga nói rằng:  "Tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm đáng kể, điều này… khiến chúng ta có thể tập trung các nỗ lực cốt lõi để đạt được mục tiêu chính là giải phóng Donbas".

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 26/3: Nga bất ngờ quay xe rời Kiev hướng về Donbass, đàm phán hòa bình đang bế tắc - Ảnh 2.

Một người dân tháo chạy trong cuộc tấn công ở Kharkiv ngày 25/3. Ảnh CNN

Bi quan về tiến độ đàm phán

Ukraine nói rằng các cuộc đàm phán "rất khó khăn", còn Nga nói rằng hai bên đạt được rất ít tiến bộ trong các vấn đề chính.

Biden đến Warsaw

Sau cuộc gặp với quân đội Mỹ và đại diện của các tổ chức viện trợ, Tổng thống Mỹ Biden đã rời thành phố Rzeszow của Ba Lan để bay tới thủ đô Warsaw.

Chuyến thăm của Biden tới Ba Lan đã cho ông cơ hội để nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ một thành viên NATO quan trọng trước ngưỡng cửa của Ukraine và cảm ơn người Ba Lan đã chào đón những người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc chiến.

Nga tìm cách gửi quân tiếp viện từ Gruzia

Quan chức quốc phòng Mỹ cũng cho biết Nga đang tìm cách gửi quân tiếp viện từ Gruzia. Trong khi Thống đốc khu vực cho biết lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát thành phố Mariupol.

Thống đốc vùng Donetsk của Ukraine cho biết các lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát thành phố Mariupol phía nam bị bao vây trên Biển Azov.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Thống đốc Pavlo Kyrylenko cho biết khoảng 65.000 người cho đến nay đã rời khỏi thành phố bằng xe cá nhân hoặc đi bộ mặc dù các nỗ lực chính thức để tổ chức sơ tán hàng loạt theo lệnh ngừng bắn tạm thời hầu hết đều thất bại.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 26/3: Nga bất ngờ quay xe rời Kiev hướng về Donbass, đàm phán hòa bình đang bế tắc - Ảnh 3.

Macron hội đàm với Putin về sáng kiến sơ tán ở Mariupol

Tổng thống Pháp Macron cho biết ông sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Putin trong 48 đến 72 giờ tới về tình hình Ukraine và sáng kiến giúp người dân rời khỏi thành phố Mariupol bị bao vây.

Ông Macron cho biết ông đang phối hợp các nỗ lực với Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ và hy vọng sẽ thuyết phục được Nga cho phép sơ tán.

Người dân cho biết quân đội Nga vẫn kiểm soát hoàn toàn thành phố Kherson

Thành phố Kherson vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga, bốn cư dân của thành phố nói với CNN, trái ngược với một số báo cáo từ các phương tiện truyền thông khác, dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao.

"Hôm nay tôi đã thấy họ cầm súng ở chợ, có thể là đang lục tìm rau để mua", một người dân nói với CNN vào tối 26/3. "Họ chỉ mất quyền kiểm soát vài ngôi làng, không mất cả thị trấn", CNN không nêu tên cư dân vì lo ngại về an ninh của họ.

Trong khi đó, quan chức Mỹ nói với các hãng truyền thông, bao gồm cả CNN, rằng "chúng tôi đã thấy các báo cáo về sự kháng cự ở những khu vực mà trước đây được báo cáo là nằm trong sự kiểm soát của Nga. Chúng tôi không thể chứng thực chính xác ai đang kiểm soát Kherson, nhưng vấn đề là, nó dường như không còn nằm trong sự kiểm soát của Nga như trước. Chúng tôi tranh luận rằng Kherson thực sự là lãnh thổ tranh chấp một lần nữa".

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 26/3: Nga bất ngờ quay xe rời Kiev hướng về Donbass, đàm phán hòa bình đang bế tắc - Ảnh 4.

Những đứa trẻ cầm quốc kỳ Ukraine ở Lviv ngày 24/3.

Theo hai quan chức quốc phòng khác, đánh giá rằng thành phố Kherson bị tranh chấp một phần dựa trên các hình ảnh và báo cáo truyền thông từ thành phố cho thấy lá cờ Ukraine được treo từ tòa thị chính thành phố. Bản tin trước đó của CNN xác nhận rằng cuộc phản công của quân đội Ukraine đã đến các ngôi làng ở cực bắc của khu vực Kherson. Các đặc phái viên của hãng tin CNN tại một trong những ngôi làng cực bắc ở vùng Kherson vào đầu tuần này đã chứng kiến cuộc phản công của Ukraine ở đó. Mặc dù vậy, tại thành phố Kherson, tình hình vẫn không thay đổi.

Các lực lượng Ukraine đã có thể tiến hành các cuộc tấn công từ khu vực Mykolaiv ngay phía bắc, vào khu vực Kherson, trong hơn một tuần. Trong khi cư dân của thành phố tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình lớn, người Nga vẫn nắm chắc quyền kiểm soát nó và phần lớn khu vực vào thời điểm này. Ví dụ, cư dân trong thị trấn đã treo một lá cờ Ukraine lớn vào ngày 24/3 ở bên cạnh tòa thị chính thành phố.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 26/3: Nga bất ngờ quay xe rời Kiev hướng về Donbass, đàm phán hòa bình đang bế tắc - Ảnh 5.

Tổng thống Mexico đáp trả tuyên bố của Mỹ về các điệp viên Nga ở Mexico

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 25/3 cho biết chính phủ của ông không có thông tin về bất kỳ đặc vụ Nga nào đóng tại nước này, sau bình luận của một tướng Mỹ.

Một ngày trước đó, tướng Glen VanHerck nói trước một phiên điều trần tại Thượng viện rằng "phần lớn các thành viên GRU trên thế giới hiện đang ở Mexico, đó là các nhân viên tình báo Nga và họ theo dõi rất kỹ các cơ hội của mình để có ảnh hưởng đến các cơ hội và khả năng tiếp cận của Mỹ."

Ông Lopez Obrador trả lời: "Chúng tôi không có thông tin về điều đó, và chúng tôi không ngăn cản bất kỳ người nước ngoài nào muốn thực hiện các hoạt động hợp pháp trong nước làm như vậy".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem