Chiến sự Nga-Ukraine ngày 26/5: Tấn công dữ dội ở miền đông, quân Nga áp đảo; ông Zelensky kêu gọi thêm vũ khí

P.V (tổng hợp) Thứ năm, ngày 26/05/2022 15:59 PM (GMT+7)
Các lực lượng Nga "tiến hành một cuộc tấn công dữ dội" để chiếm thị trấn quan trọng, các quan chức Ukraine cho biết.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 26/5: Tấn công dữ dội ở miền đông, quân Nga áp đảo; ông Zelensky kêu gọi thêm vũ khí - Ảnh 1.

Vùng giáp ranh giữa Severodonetsk và Kramatorsk bị pháo kích dữ dội ngày 23/5. Ảnh Getty

Quân Nga siết chặt gọng kềm 

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang "tiến hành một cuộc tấn công dữ dội" nhằm chiếm thị trấn quan trọng của Lyman ở vùng Donetsk.

Bộ trưởng Oleksandr Motuzyanyk cho biết những nỗ lực của Nga nhằm "hoàn toàn kiểm soát" Lyman "đã không thành công". Tuy nhiên, những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội ngày 25/6 cho thấy các binh sĩ Nga có mặt tại các địa điểm dễ nhận dạng ở các khu phố phía bắc của thị trấn, nơi mà các lực lượng Ukraine đã bảo vệ trước một cuộc tấn công dữ dội kể từ cuối tháng Tư.

Lyman là một trung tâm đường sắt quan trọng và nếu người Nga có thể củng cố quyền kiểm soát thị trấn, thành phố Sloviansk gần đó sẽ trở nên dễ bị tấn công hơn bởi pháo binh và quân đội Ukraine ở phía đông nam của Lyman sẽ có nguy cơ bị bao vây nhiều hơn.

Ông Motuzyanyk nói thêm: "Quân Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công, cố gắng bao vây các đơn vị của chúng tôi gần Lysychansk và Severodonetsk và tiếp cận biên giới hành chính của vùng Luhansk".

Ngày 24/5, người đứng đầu chính quyền khu vực ở Donetsk, Pavlo Kyrylenko đã mô tả tình hình ở Lyman là "rất khó khăn".  Ông nói: "Quân Nga đã xâm nhập vào lãnh thổ của cộng đồng Lyman từ rất lâu trước đây. Mục tiêu chính của họ là chiếm lấy trung tâm của cộng đồng Lyman. Cửa sông bây giờ đã bị kiểm soát một phần, xe tăng, pháo hạng nặng tiến vào vùng ngoại ô thành phố để tiến hành pháo kích và chiếm toàn bộ khu trung tâm cũng như toàn bộ cộng đồng Lyman".

Trong khi đó, trong một báo cáo tổng hợp của các cơ quan quân sự và dân sự khu vực về tình hình trên khắp Ukraine vào lúc 08:00 sáng ngày 26/5, cho biết, quân đội Nga đang cố gắng tấn công vào Sievierodonetsk và Lysychansk của Vùng Luhansk.  Theo báo cáo này, tại khu vực Luhansk, các nỗ lực tấn công vũ bão của Nga đã gây ra thiệt hại cho Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Xung lực, 11 khu chung cư ở Sievierodonetsk, 8 khu chung cư và nhà biệt lập, hội trường văn hóa và trung tâm dịch vụ hành chính ở Lysychansk, 4 ngôi nhà ở Pryvillia, 2 ngôi nhà ở Novodruzhesk, và 2 nhà ở Hirske.

Tại Vùng Donetsk, quân Nga đã nổ súng trên khắp chiến tuyến. Theo Ukrinform, ở Marinka, người Nga đã sử dụng đạn cháy và quy mô đám cháy vẫn chưa được cập nhật. Các nỗ lực sơ tán đang được tiến hành.

TT Ukraine kêu gọi thêm vũ khí

"Nga đang cố gắng tiến công ở khu vực phía đông, pháo kích vào các ngôi làng và tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom. Ở một số nơi, lực lượng đối phương còn vượt trội so với lực lượng Ukraine cả về nhân lực và trang thiết bị quân sự", Tổng thống Ukraine Zelensky nói trong một bài phát biểu trực tuyến ngày 26/5.

"Lực lượng vũ trang Ukraine, tình báo của chúng tôi và tất cả những người bảo vệ nhà nước đang chống lại cuộc tấn công cực kỳ ác liệt của quân Nga ở phía đông. Ở một số khu vực, đối phương vượt trội hơn hẳn về số lượng trang bị và quân số", hãng tin Al Zaeera trích lời ông Zelensky cho biết.

"Sẽ vẫn mất thời gian để làm họ nản lòng. Chúng tôi vẫn cần sự giúp đỡ của các đối tác, đặc biệt là vũ khí cho Ukraine. Sự giúp đỡ hoàn toàn! Không có ngoại lệ, không có hạn chế. Đủ để giành chiến thắng", ông Zelensky kêu gọi.

Lãnh đạo phe ly khai Donbas muốn hoạt động của Nga được đẩy nhanh: RIA

Theo hãng tin RIA Novosti, thủ lĩnh phe ly khai do Nga hậu thuẫn đã kêu gọi đẩy nhanh chiến dịch quân sự ở vùng Donbas, miền đông Ukraine.

Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết, Kiev đã chặn nguồn cung cấp nước cho các thành phố quan trọng ở phía bắc khu vực và kêu gọi tăng cường hành động quân sự.

Nga dự kiến sản lượng dầu sẽ giảm tới 8,4%

Theo báo cáo của RIA, sản lượng dầu của Nga dự kiến sẽ giảm xuống còn 480-500 triệu tấn trong năm nay từ 524 triệu tấn vào năm 2021.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói với các phóng viên tại Tehran ngày 26/5, dự báo có thể thay đổi tùy theo tình hình.

Bộ Kinh tế Nga đã cho biết sản lượng dầu của Nga trong năm nay đã được thiết lập để giảm 9,3% xuống 475,3 triệu tấn trong kịch bản cơ bản.

"Tôi nghĩ rằng cơn co thắt sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có một tháng với mức suy giảm hơn một triệu thùng mỗi ngày, con số này không sâu như bây giờ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng sẽ có một sự phục hồi trong tương lai", ông Novak nói.

Ukraine đã 'vĩnh viễn mất quyền tiếp cận Biển Azov

Một đại diện của Nga tại khu vực Zaporizhzhia  nói rằng, Ukraine đã vĩnh viễn mất quyền tiếp cận Biển Azov, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin.

Trước đó, một đại diện khác của Nga tại lãnh thổ sáp nhập Crimea nói với RIA rằng sau khi "giải phóng" Mariupol, Biển Azov đã trở thành một vùng biển chung của Nga và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

"Zaporozhzhia và Kherson sẽ không còn trở lại Ukraine"

Một quan chức do Nga hậu thuẫn thuộc Bộ Nội vụ Zaporozhzhia cho biết quyết định của Nga nhanh chóng cung cấp quốc tịch Nga cho các cư dân Ukraine ở các vùng Zaporozhzhia và Kherson bị chiếm đóng có nghĩa là những vùng lãnh thổ này sẽ không trở lại Ukraine.

Ông Alexei Selivanov cho biết cư dân của các khu vực bị chiếm đóng "có cơ hội làm việc, được giáo dục trên toàn lãnh thổ của cường quốc, đăng ký trên lãnh thổ để nhận tất cả các khoản trợ cấp và phúc lợi xã hội", Tass đưa tin.

"Điều này có nghĩa là các khu vực Zaporozhzhia và Kherson sẽ không còn trở lại Ukraine nữa", ông Selivanov nói thêm.

Dịch vụ báo chí của Cơ quan Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 26/5 cũng đưa tin, việc tập hợp lại quân đội Nga tại khu vực Kherson và tại các quận bị chiếm đóng của khu vực Zaporizhia cho thấy ý định của Nga nhằm giành được chỗ đứng vững chắc tại các vùng lãnh thổ này.

"Tại khu vực Kherson, trên lãnh thổ bị chiếm đóng của khu vực Zaporizhia, chúng tôi thấy sự tăng cường diễn ra do sự di chuyển của quân đội từ lãnh thổ của bán đảo Crimea.  Hiện Nga đang triển khai một nhóm binh sĩ tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở miền nam Ukraine ", Vadym Skybytsky, đại diện Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng cho biết. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem