Chiến sự Nga-Ukraine: Tổng thống Putin tiết lộ sốc về vụ tấn công bằng 300 quả đạn liên tiếp của Ukraine

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 07/04/2023 07:14 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc, quân đội Ukraine bắn liên tiếp 300 quả đạn 'vào một địa điểm' gây thiệt hại cho quân Nga và giết chết 14 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng Moscow đồng thời tuyên bố rằng, các lực lượng Ukraine phải bị "đẩy lùi" đến mức họ không thể tiến hành các cuộc tấn công vào người Nga.
Bình luận 0

Tổng thống Nga Putin tiết lộ về vụ tấn công của Ukraine bằng 300 quả đạn pháo 

Theo Pravda, Tổng thống Putin đã tuyên bố như vậy trong cuộc gặp với các quan chức tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine vào ngày 6/4 tại Moscow.

Theo đó, Tổng thống Putin đã tiếp ông Denis Pushilin - người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Leonid Pasichnik - người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, ông Volodymyr Saldo - người đứng đầu khu vực Kherson.

Chiến sự Nga-Ukraine: Tổng thống Putin tiết lộ sốc về vụ tấn công bằng 300 quả đạn liên tiếp của Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh Pravda.

Trao đổi với họ, nhà lãnh đạo Nga cáo buộc, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã bắn 300 quả đạn "vào một địa điểm" vào ngày 5/4 và không chỉ làm bị thương các binh sĩ Nga mà còn giết chết 14 binh sĩ Ukraine vừa đầu hàng Moscow.

"Nhiệm vụ của chúng ta là đẩy họ (quân đội Ukraine) đi càng xa càng tốt để họ không thể gây hại cho chúng ta", ông Putin nhấn mạnh.

Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin mà ông chủ Điện Kremlin đưa ra.

Ngoài ra, trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Nga cũng nói về kế hoạch xây dựng đường sắt mới tại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở Ukraine - nơi ông gọi là "các khu vực mới của Nga".

Tổng thống Putin đã hứa với ông Balytsky sẽ xây dựng các bệnh viện "tốt hơn nhiều" so với những bệnh viện hiện có ở các trung tâm hành chính của các vùng lãnh thổ này này.

Ông Putin cũng đã thảo luận về việc cung cấp khí đốt cho Kherson với ông Volodymyr Saldo, "người đứng đầu" tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm.

Pasichnik, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, đã phàn nàn với nhà lãnh đạo Nga về tình hình tuyết dày ở tỉnh Lugansk và gây thiệt hại đối với các đường dây điện ở đây. Ông Pasichnik cho biết, tuyết dày tới 1-1,5 mét ở một số khu vực của tỉnh này.

Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẵn sàng nói chuyện với ông Zelensky

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình Ukraine, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm 6/4 cho hay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo Reuters.

Thông tin được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Trung Quốc nói chuyện với Nga về xung đột ở Ukraine. Theo Reuters, bà von der Leyen và ông Macron đều đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Macron tuyên bố, phương Tây cần sự hỗ trợ của Trung Quốc để giúp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và ngăn căng thẳng có thể chia rẽ các cường quốc trên thế giới.

Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc cho biết ông hy vọng Moscow và Kiev có thể đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt, và đưa ra một giải pháp chính trị để chấm dứt xung đột.

"Thật vui khi nghe Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc lại việc ông sẵn sàng nói chuyện" với Tổng thống Zelensky", bà von der Leyen chia sẻ và nói thêm rằng, cuộc đối thoại có thể diễn ra khi có "điều kiện và thời điểm thích hợp".

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần tha thiết đề nghị được nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trung Quốc đã đề xuất một kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine trong đó kêu gọi Nga – Ukraine đồng thuận giảm leo thang căng thẳng và tiến tới ngừng bắn toàn diện. Phương Tây và Mỹ tỏ ra không đồng tình với kế hoạch này trong khi Nga ủng hộ và Ukraine bày tỏ sự thận trọng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem