Chiến sự Nga-Ukraine: Trận chiến quyết định số phận Donbass

Minh Nhật (theo Uawire) Thứ ba, ngày 10/01/2023 19:11 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, trận chiến giành Soledar sẽ dẫn đến việc Ukraine giải phóng toàn bộ Donbass.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Trận chiến quyết định số phận Donbass - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh IT

Ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu tối ngày 9/1 rằng, các lực lượng Nga hiện đang tập trung nỗ lực chính vào các cuộc tấn công gần thị trấn Soledar ở vùng Donetsk.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh hôm 9/1,  ông đã tổ chức một cuộc họp mới với Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó đặc biệt chú ý đến tình hình ở những khu vực nóng nhất trên chiến trường - Donetsk và Lugansk.

"Bakhmut và Soledar, Kreminna và Svatove, chúng tôi đã thảo luận về triển vọng ở Donbass trong những tuần tới. Trận chiến giành Donbas vẫn tiếp tục. Và mặc dù người Nga hiện đã tập trung nỗ lực tối đa vào Soledar, kết quả của trận chiến khó khăn và lâu dài này sẽ giúp giải phóng toàn bộ Donbass của chúng ta", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông cũng một lần nữa cảm ơn những người lính Ukraine đã bảo vệ Bakhmut và chống lại các cuộc tấn công mới, khó khăn hơn của người Nga gần Soledar.

"Điều đó vô cùng khó khăn. Hầu như không còn bức tường nào nguyên vẹn. Nhờ sự kiên định của những người lính của chúng tôi ở Soledar, chúng tôi đã có thêm thời gian và thêm sức mạnh cho Ukraine. Nga muốn giành được gì ở đó? Mọi thứ đã bị phá hủy hoàn toàn, ở đó gần như không còn sự sống. Và hàng nghìn người dân đã chết. Toàn bộ vùng đất gần Soledar rải rác xác chết và những vết sẹo do pháo kích ở khắp mọi nơi. Đây chính là sự điên rồ", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính đang tiếp tục tiến công theo các hướng khác - "rất cẩn thận, có tính toán và đó là lý do tại sao họ hoàn toàn đáng tin cậy".

Trước đó một ngày, ông Zelensky cho biết giới lãnh đạo quân đội Ukraine đã quyết định tăng cường phòng thủ cho Bakhmut và Soledar. Các binh sĩ bổ sung sẽ được triển khai đến khu vực này và cường độ hỏa lực của pháo binh sẽ tăng lên để gây sát thương tối đa cho Nga.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem