Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hôm 9/1, Bộ Quốc phòng Anh (MOD) cho biết Điện Kremlin có chính sách "không rủi ro" đối với những chiếc máy bay được đánh giá cao của họ, vì lo sợ "rò rỉ công nghệ nhạy cảm".
Nhà phân tích quân sự và chủ tịch của Dự án Rogue States, Harry Kazianis, đồng ý với đánh giá này, nói với Newsweek rằng ông nghi ngờ việc Nga "gửi Su-57 tới Ukraine".
Ông lập luận, nếu một chiếc Su-57 bị bắn rơi ở Ukraine, "điều đó chứng tỏ chiếc máy bay đó không thực sự là một máy bay chiến đấu hàng đầu, từ đó làm giảm doanh số bán ra trên khắp thế giới".
Su-57 được Bộ Quốc phòng Anh gọi là "máy bay phản lực chiến đấu siêu âm thế hệ thứ năm tiên tiến nhất của Nga", được trang bị "hệ thống điện tử hàng không công nghệ cao".
Theo RAND Corporation, một cơ quan nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận, Su-57 là loại máy bay một chỗ ngồi, hai động cơ, được phát triển vào năm 2002 với hy vọng cạnh tranh cùng máy bay phản lực F-35 của Mỹ.
Năm 2020, truyền thông nhà nước Nga đã ca ngợi sự xuất hiện của các máy bay phản lực Su-57.
Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin rằng lực lượng không quân Nga sẽ nhận 22 máy bay vào cuối năm 2024, con số này sẽ tăng lên 76 chiếc vào năm 2028.
Su-57 thường được so sánh với các máy bay tàng hình của Mỹ như F-22 và F-35.
Máy bay F-22 Raptor của Mỹ là máy bay phản lực tàng hình thế hệ thứ năm được các nhà sản xuất Lockheed-Martin ca ngợi là "máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không tốt nhất thế giới".
Với chiều dài 19m và sải cánh 13m, F-22 lần đầu tiên cất cánh trên bầu trời vào năm 1997.
Tuy nhiên, F-35 mới là chiếc máy bay thường được so sánh với Su-57. F-35 được Lockheed-Martin mô tả là "máy bay chiến đấu nguy hiểm nhất thế giới".
Nhỏ hơn một chút với chiều dài 15,6m với sải cánh 10,6m, F-35 được Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân, Tướng Charles Q. Brown coi là "một phần quan trọng trong lực lượng máy bay chiến đấu Mỹ".
Ông Kazianis lập luận: "Su-57 không thực sự ngang ngửa với F-22 hay F-35. Bởi lẽ chúng ta cần đặt câu hỏi liệu chiếc máy bay này có phải là một máy bay chiến đấu tàng hình hay không".
Theo ông, mặc dù Su-57 "đại diện cho những gì tốt nhất của lực lượng không quân Nga" và vượt xa khả năng của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư như F-15 và F-16, nhưng "nó vẫn không phải là đối thủ của F-22 hay F-35".
Ông Kazianis nhấn mạnh: "Không đời nào Nga lại có lợi thế về công nghệ tàng hình hơn Mỹ", đồng thời nhấn mạnh Su-57 "không thể so sánh với F-22 và F-35 về công nghệ, khả năng tàng hình, vũ khí và đào tạo phi công".
"Trừ khi Thế chiến III nổ ra, hoặc Tổng thống Joe Biden gửi cho Ukraine máy bay chiến đấu F-22 hoặc F-35, tôi dự đoán chúng ta sẽ không thấy những chiếc máy bay chiến đấu tàng hình tốt nhất của Mỹ đối đầu với Su-57 của Nga. Mặc dù vậy, nếu trường hợp ấy diễn ra thật, Su-57 chắc chắn sẽ bị đánh bại nhanh chóng", ông nói.