Ukraine củng cố hàng rào phòng thủ ở 'chảo lửa' phía Đông, đẩy lùi làn sóng tấn công liên tục của Nga

Phương Đăng (theo Nbcnews) Thứ ba, ngày 10/01/2023 15:48 PM (GMT+7)
Ukraine cho biết, họ đang tăng cường lực lượng xung quanh "chảo lửa" Bakhmut ở Donbass, phía đông nước này và đẩy lùi các cuộc tấn công liên tục của lính đánh thuê Nga Wagner trong khu vực.
Bình luận 0
Ukraine củng cố hàng rào phòng thủ ở 'chảo lửa' phía Đông, đẩy lùi làn sóng tấn công liên tục của Nga - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine chuẩn bị bắn vào một ví trị của Nga. Ảnh WP.

Kiev cho biết, họ đã gửi quân tiếp viện tới Soledar, một thành phố nhỏ gần Bakhmut, nơi có tình hình đặc biệt nguy cấp, các quan chức Ukraine cho biết.

“Kẻ thù một lần nữa thực hiện nỗ lực liều lĩnh nhằm xông vào thành phố Soledar từ nhiều hướng khác nhau. Họ tung các đơn vị chuyên nghiệp nhất của tổ chức đánh thuê Wagner vào trận chiến”, quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố.

Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức lính đánh thuê Wagner đã cố gắng đánh chiếm Bakhmut và Soledar trong nhiều tháng bất chấp cái giá là nhiều sinh mạng của cả hai bên tham chiến. Ông Prigozhin cuối tuần trước thừa nhận, tầm quan trọng của Bakhmut nằm ở mạng lưới các mỏ dưới lòng đất trong thành phố.

Một quan chức Mỹ cho biết Prigozhin, một đồng minh đắc lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đang để mắt đến muối và thạch cao từ các mỏ ở Bakhmut.

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định rằng Bakhmut và Soledar vẫn đang đứng vững bất chấp sự tàn phá trên diện rộng sau nhiều tháng bị tấn công liên tục.

“Những người lính của chúng tôi đang đẩy lùi những nỗ lực tiến lên liên tục của Nga", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Tại một trung tâm sơ tán ở Kramatorsk gần đó, bà Olha, 60 tuổi, cho biết bà đã trốn khỏi Soledar sau khi không còn bất cứ nơi nào có thể ở được để nương thân trong thành phố.

“Không còn một ngôi nhà nào còn nguyên vẹn. Các căn hộ bị đốt cháy, gãy làm đôi", bà Olha nhấn mạnh và nói rằng, mọi căn hộ ở Soledar đều bị phá hủy trong các trận chiến xe tăng.

Các blogger thân Nga dẫn lời ông Prigozhin nói rằng, các lực lượng Wagner đang chiến đấu để giành lấy tòa nhà hành chính ở Soledar.

Ông Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên quân đội Ukraine tại mặt trận phía đông cho biết, chiến sự ở Soledar rất ác liệt.

“Ở đó có những trận chiến tàn khốc và đẫm máu – 106 vụ pháo kích trong một ngày”, ông Cherevatyi nói trên truyền hình Ukraine.

Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo chiến trường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem