Chiến sự Ukraine mới nhất chiều 18/5: Tất cả mục tiêu Nga ở Kiev bị tiêu diệt, 29 tên lửa của Nga bị phá huỷ

PV (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 18/05/2023 14:34 PM (GMT+7)
Ukraine tuyên bố, không quân nước này đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Nga, 29 trong tổng số 30 tên lửa hành trình của Ukraine bị phá hủy.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine mới nhất chiều 18/5: Tất cả mục tiêu Nga ở Kiev bị tiêu diệt, 29 tên lửa của Nga bị phá huỷ - Ảnh 1.

Hình ảnh đồ hoạ của Lực lượng Không quân Ukraine. Ảnh Pravda

Dịch vụ báo chí của Không quân Ukraine tuyên bố, Phòng không Ukraine đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga và phá hủy 29 tên lửa hành trình của Nga.

Theo Pravda, thống kê từ 21 giờ 00 ngày 17/5/2023 đến 05 giờ 30 ngày 18/5/2023, giờ Kiev, quân Nga đã thực hiện nhiều đợt tấn công tên lửa từ các hướng khác nhau. Tổng cộng, người Nga đã phóng 30 tên lửa hành trình trên biển, trên không và trên đất liền.

Tổng cộng 22 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 đã được bắn từ máy bay chiến lược, từ 2 chiếc Tu-160 và 8 chiếc Tu-95. Sáu tên lửa hành trình Kalibr đã được phóng từ các tàu ở Biển Đen, cũng như 2 tên lửa hành trình Iskander-K từ các hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật trên mặt đất.

Hệ thống phòng không của Lực lượng Không quân Ukraine, phối hợp với các nhánh khác của Lực lượng Phòng vệ Ukraine, đã phá hủy 29 tên lửa hành trình.

Hai UAV tấn công Shahed-136/131 và hai UAV trinh sát tác chiến-chiến thuật cũng bị bắn hạ.

Trước đó cùng ngày, chính quyền Kiev đã báo cáo rằng tất cả các mục tiêu của Nga trong không phận Kiev đã bị phát hiện và tiêu diệt, các mảnh vỡ rơi xuống các quận Desnianskyi và Darnytskyi của thủ đô.

Serhii Popko, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự Thành phố Kiev cho biết: "Các báo cáo sơ bộ cho thấy rằng tất cả các mục tiêu của kẻ thù trong không phận Kiev đã bị phát hiện và tiêu diệt! Lực lượng Không quân sẽ sớm báo cáo thông tin xác nhận về số lượng và loại tên lửa cũng như UAV".

Popko nói rằng người Nga đã tấn công thủ đô Ukraine từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160 được triển khai từ Biển Caspi, có thể sử dụng tên lửa hành trình Kh-101 hoặc Kh-555. Sau khi tên lửa được phóng đi, người Nga đã triển khai các UAV trinh sát của họ trên bầu trời thủ đô.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy các mảnh vỡ được ghi nhận rơi xuống các quận Desnianskyi và Darnytskyi của thủ đô. Thiệt hại lớn nhất được ghi nhận ở quận Darnytskyi với đám cháy bùng phát trong khuôn viên của một hợp tác xã để xe. Ngọn lửa đã được dập tắt sau đó.

Ở các quận khác, có thể có các mảnh vụn rơi xuống ô tô đang đỗ, trong sân của các tòa nhà hoặc công viên. Không có thông tin về thương vong đã được nhận cho đến nay", ông Popko nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem