Chiến sự Ukraine: Kharkiv bị pháo kích dữ dội; Ukraine tịch thu lô vũ khí khủng của Nga; Su-34 của Nga bị bắn hạ

Tuấn Anh (Theo Ukrinform, CNN) Thứ sáu, ngày 22/04/2022 06:20 AM (GMT+7)
Thị trưởng Kharkiv- thành phố lớn thứ hai của Ukraine- cho biết, thành phố đã bị pháo kích dữ dội trong đêm.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Kharkiv bị pháo kích dữ dội; Ukraine tịch thu lô vũ khí khủng của Nga; Su-34 của Nga bị bắn h - Ảnh 1.

Su-34 của Nga bị bắn hạ trên lãnh thổ Kharkiv. Ảnh Ukrinform

 

Kharkiv bị pháo kích dữ dội

Thị trưởng Ihor Terekhov ngày 21/4 cho biết: "Tình hình rất căng thẳng, bởi vì chỉ qua đêm đã có một cuộc pháo kích rất lớn. Hai khu chợ đã bị phá hủy, các nhân viên cứu hỏa đang dập lửa ở đó. Đã có một vụ đánh trực diện vào một tòa nhà dân cư khác".

Ông Terekhov nói rằng, những người mất nhà cửa do bị Nga bắn phá đã được chuyển đến các trường mẫu giáo, trường học và trường nội trú, nói thêm rằng tình hình "căng thẳng nhưng được kiểm soát."

Không có kế hoạch sơ tán, ông Terekhov nói thêm.

Theo ông Terekhov, đến nay khoảng một triệu người vẫn ở lại Kharkiv.  Ông nói rằng khoảng 30% dân số trước chiến tranh đã rời đi, chủ yếu là người già và phụ nữ có con. "Tôi đang nói chuyện với mọi người, họ sẽ không rời thành phố", ông Terekhov nói.

SBU phát hiện lô vũ khí khủng của Nga trị giá 200 triệu USD

Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine cùng ngày đưa tin, Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU) vừa phát hiện ra một kho bí mật chứa đạn dược và linh kiện cho các thiết bị quân sự trị giá 200 triệu USD ở khu vực Kharkiv. SBU đã báo cáo điều này trên Facebook.

Chiến sự Ukraine: Kharkiv bị pháo kích dữ dội; Ukraine tịch thu lô vũ khí khủng của Nga; Su-34 của Nga bị bắn h - Ảnh 2.

Lực lượng SBU phát hiện lô vũ khí trị giá 200 triệu USD của Nga. Ảnh Ukrinform

"Theo dữ liệu sơ bộ, các thiết bị được tìm thấy là để sửa chữa trang thiết bị của lực lượng Nga. Tuy nhiên, nhờ sự kháng cự của quân phòng thủ Ukraine, quân Nga đã không thể chiếm được Kharkiv. Toàn bộ lô hàng vũ khí bị thu giữ sẽ được sử dụng để bảo vệ Ukraine", tuyên bố cho biết.

Khoảng 60 động cơ xe tăng đầy đủ và một số lượng lớn phụ tùng và linh kiện cho xe bọc thép đã được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm và chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Ukraine. Ngoài ra, 26 tên lửa không đối không có điều khiển cũng được tìm thấy.

 Ukraine tiêu diệt máy bay chiến đấu Su-34 của Nga ở vùng Kharkiv

Oleh Synehubov, người đứng đầu Cục quản lý quân sự khu vực Kharkiv, cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ máy bay chiến đấu Su-34 của Nga ở vùng Kharkiv, Ukrinform đưa tin.

Ông Synehubov viết: "Hôm nay, quân phòng thủ của chúng tôi đã tiêu diệt một máy bay Su-34 khác của đối phương. Máy bay chiến đấu của Nga đã bị phá hủy ở vùng Izium, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh".

Theo Lữ đoàn Cơ giới 93 Biệt động Kholodnyi Yar, chiếc máy bay chiến đấu-ném bom đã bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa phòng không di động Igla của Liên Xô. Máy bay bị rơi trên vùng lãnh thổ do quân Nga tạm chiếm đóng. Hiện vẫn chưa rõ liệu các phi công có sống sót hay không.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem