Chiến sự Ukraine: Phi công F-35 kỳ cựu tuyên bố NATO có thể 'tiêu diệt' hoàn toàn lực lượng Nga

Minh Nhật (theo The Aviationist) Chủ nhật, ngày 01/05/2022 16:20 PM (GMT+7)
Phi công chiến đấu cơ F-35 Billie Flynn cho biết, F-35 quá khác biệt so với các máy bay chiến đấu thời Chiến tranh Lạnh của Liên Xô và loại máy bay này có khả năng "sống sót cao nhất" trên bầu trời Ukraine.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Phi công F-35 kỳ cựu tuyên bố NATO có thể 'tiêu diệt' hoàn toàn lực lượng Nga - Ảnh 1.

F-35 được cho là có khả năng "sống sót cao nhất" trên bầu trời Ukraine. Ảnh Getty.

Một trong những phi công kỳ cựu lái chiến đấu cơ F-35 đã đưa ra một số tuyên bố thú vị về chiếc máy bay tối tân này, bao gồm sự tối ưu của chiếc máy bay chiến đấu này trong cuộc không chiến ở Ukraine cũng như cách nó có thể giúp các lực lượng không quân châu Âu "đánh bại" Nga nếu xung đột nổ ra, theo The Aviationist.

Theo đó, Billie Flynn, cựu phi công thử nghiệm của hãng Lockheed Martin nhấn mạnh, tiêm kích F-35 tối tân đạt được một bước tiến vượt bậc so với các máy bay chiến đấu cũ hơn do Liên Xô thiết kế. Phi công Flynn cũng tin rằng, F-35 là tiêm kích duy nhất có thể tồn tại trong môi trường nguy hiểm trên bầu trời Ukraine.

Flynn ban đầu lái CF-18 Hornet cho Không quân Hoàng gia Canada, và sau đó lái thử nghiệm chiếc Eurofighter Typhoon. Sau đó, ông tiếp tục làm việc cho Lockheed Martin trong 17 năm, từ 2003 đến 2020, để hỗ trợ chương trình Máy bay chiến đấu tấn công chung. Flynn là người hâm mộ lớn của F-35, và nếu có bất kỳ ai am hiểu chiếc tiêm kích này từ trong ra ngoài, thì đó chính là phi công này.

Trong cuộc phỏng vấn với The Aviationist, Flynn khẳng định rằng các phi công ở các nước Đông Âu đã lái máy bay chiến đấu thời Liên Xô trong phần lớn sự nghiệp sẽ khó mà lái được tiêm kích thế hệ thứ năm như F-35.

Ba nước NATO - Slovakia, Bulgaria và Ba Lan - vẫn đang sử dụng máy bay chiến đấu MiG-29 của Liên Xô. MiG-29, được thiết kế vào cuối những năm 1970, tương đương với F-16 Fighting Falcon của Mỹ.

Tuy nhiên, Ba Lan được cho là sẽ sớm trở thành nước duy nhất sử dụng cả các máy bay MiG-29, F-16 và F-35. Điều này có nghĩa là phi công Ba Lan có thể bay cả ba loại máy bay kể trên? Ông Flynn tin rằng, các phi công lái MiG-29 của Ba Lan có lẽ sẽ sớm phải giã từ sự nghiệp.

Phi công Flynn cũng tin rằng F-35 sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc không chiến ở Ukraine, vì đó chính xác là môi trường mà chiếc tiêm kích tối tân này được chế tạo để chiến đấu và thành công.

Flynn tin rằng, không chỉ công nghệ tàng hình mà mạng lưới cảm biến của tiêm kích F-35 và khả năng chia sẻ dữ liệu với các máy bay khác cũng như các thiết bị mặt đất, sẽ khiến nó trở thành sát thủ phòng không hiệu quả, khiến ngay cả hệ thống phòng không tối tân S-400 và các nền tảng tương tự của Nga cũng phải "bất lực". Ông Flynn khẳng định rằng mặc dù không ai muốn NATO bị lôi kéo vào cuộc chiến ở Ukraine, nhưng nếu điều đó xảy ra, với F-35, liên minh quân sự này hoàn toàn có thể “tiêu diệt" lực lượng Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem