Chiến sự Ukraine: Phòng tuyến kỳ lạ của lính đánh thuê Wagner được xây dựng ở Lugansk, Belgorod

Phương Đăng (theo Defence/Pravda) Chủ nhật, ngày 23/10/2022 10:02 AM (GMT+7)
Các công sự kỳ lạ hình tam giác màu trắng được gọi là "phòng tuyến của Wanger" đã được phát hiện ở vùng Lugansk và cả tỉnh Belgorod của Nga, theo Defence và Pravda.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Phòng tuyến kỳ lạ của lính đánh thuê Wagner được xây dựng ở Lugansk, Belgorod  - Ảnh 1.

Các phòng tuyến bảo vệ được gọi là "răng rồng" đã được xây dựng ở tỉnh Belgorod của Nga. Ảnh Pravda.

Theo Defence, công ty quân sự tư nhân Nga "Wagner" tiếp tục bị phát hiện xây dựng các tuyến phòng thủ kỳ lạ được gọi là "răng rồng" ở một số khu vực. Đoạn phòng tuyến đầu tiên có chiều dài 1,5km được xây dựng ở vùng Lugansk mà Nga vừa sáp nhập từ Ukraine, và được lên kế hoạch mở rộng lên đến khoảng 200km.

Chiến sự Ukraine: Phòng tuyến kỳ lạ của lính đánh thuê Wagner được xây dựng ở Lugansk, Belgorod  - Ảnh 2.

Phòng tuyến được cho là được lên kế hoạch trải dài tới 200km. Ảnh Defence.

Phòng tuyến được cho là sẽ trải dài từ Svitlodarsk dọc theo biên giới hành chính của các vùng Lugansk và Donetsk đến Lysychansk, xa hơn nữa là dọc theo bờ sông Siverskyi Donets đến thành phố Lugansk và biên giới với Liên bang Nga.

Tuy nhiên, phòng tuyến như vậy không chỉ được xây dựng ở các vùng lãnh thổ mới mà Nga vừa sáp nhập mà còn ở tỉnh Belgorod của Nga, giáp với Ukraine. Chiến binh Wagner tên là Andrey Bogatov đã xác nhận điều này với đài truyền hình Nga.

Chiến sự Ukraine: Phòng tuyến kỳ lạ của lính đánh thuê Wagner được xây dựng ở Lugansk, Belgorod  - Ảnh 3.

Chiến binh Wagner Andкey Bogatov từng được trao tặng ngôi sao "Anh hùng của Liên bang Nga" vì phục vụ tại Syria. Ảnh chụp màn hình từ truyền thông Nga

Không giống như ở vùng Lugansk, phòng tuyến được lắp đặt 2 hàng các khối bê tông chống tăng và một con mương chống tăng, ở Belgorod, Wagner chỉ đặt một số khối bê tông hình kim tự tháp.

Chiến sự Ukraine: Phòng tuyến kỳ lạ của lính đánh thuê Wagner được xây dựng ở Lugansk, Belgorod  - Ảnh 4.

Bản đồ cho thấy kế hoạch của Nga để xây dựng các công sự "răng rồng" ở Ukraine và dọc theo biên giới với Nga. Ảnh cắt từ truyền thông Nga

Ông Vyacheslav Gladkov, Thống đốc Belgorod đã xác nhận về việc "các cấu trúc bảo vệ đang được lắp đặt tại Belgorod". Vị quan chức này cũng đã đăng tải ảnh các khối bê tông hình kim tự tháp lên mạng.

Nhiều người đặt câu hỏi, liệu những khối kim tự tháp trắng trên có thể trở thành một phòng tuyến tiềm năng không? Theo Defence, ngay cả khi tuyến phòng thủ này trông có vẻ sơ sài, thì nó cũng không nên bị coi thường vì nó thực sự có thể làm suy yếu các hoạt động tác chiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem