Chiến sự Ukraine: Thị trưởng thành phố nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Châu Âu bị thương trong một vụ tấn công

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ hai, ngày 23/05/2022 07:16 AM (GMT+7)
Thị trưởng thành phố Energodar do Nga kiểm soát đã bị thương trong một vụ tấn công.
Bình luận 0
Thị trưởng thành phố nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu do Nga kiểm soát bị thương trong vụ nổ - Ảnh 1.

Ông Andrey Shevchik. Ảnh Sputnik

Thị trưởng thành phố Energodar do Nga nắm giữ, ở đông nam Ukraine, và hai nhân viên bảo vệ của ông, đã bị thương trong một vụ nổ hôm Chủ nhật 22/5.

Theo hãng thông tấn Tass, vụ nổ xảy ra ở lối vào của một khu chung cư nơi mẹ của Thị trưởng Andrey Shevchik được cho là đang cư trú. 

Được biết, thị trưởng gần đây đã nhận được nhiều lời đe dọa từ phía Ukraine. Ông Shevchik và 2 lính canh đang được điều trị tại bệnh viện với những vết thương ở mức độ nghiêm trọng khác nhau.

May mắn không có cư dân nào của khu chung cư bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy sự tàn phá do vụ nổ gây ra, với một cánh cửa kim loại bị xé toạc và ném xuống sân. 

Energodar là nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporozhye. Thành phố có khoảng 50.000 người nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong những ngày đầu của cuộc tấn công quân sự đang diễn ra ở Ukraine.  Ông Shevchik được Moscow bổ nhiệm làm người đứng đầu chính quyền địa phương. Chính phủ Ukraine không công nhận Shevchik là thị trưởng, coi ông là một phần của lực lượng chiếm đóng bất hợp pháp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem