Giữa lúc Nga tăng cường tấn công Donbass, Ukraine có động thái cứng rắn bất ngờ

Minh Nhật (theo IB Times) Chủ nhật, ngày 22/05/2022 21:30 PM (GMT+7)
Ukraine đã bác bỏ lệnh ngừng bắn hoặc nhượng bộ Moscow bất chấp Nga tăng cường tấn công ở khu vực phía đông Donbass, theo IB Times.
Bình luận 0
Giữa lúc Nga tăng cường tấn công Donbass, Ukraine có động thái cứng rắn bất ngờ - Ảnh 1.

Khói bốc lên trên một khu dân cư gần thị trấn Izium, thuộc vùng Kharkiv, Ukraine ngày 21/5. Ảnh Reuters.

Sau khi đè bẹp sự kháng cự của các chiến binh Ukraine cuối cùng cố thủ ở thành phố chiến lược phía đông nam Mariupol, Nga đang tiến hành một cuộc tấn công lớn ở Luhansk, một trong hai tỉnh thuộc vùng Donbass.

Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở Luhansk và tỉnh Donetsk lân cận trước ngày 24/2, nhưng Moscow giành toàn quyền kiểm soát những phần lãnh thổ ở Donbass mà Ukraine đang kiểm soát.

"Tình hình ở Donbass vẫn vô vàn khó khăn. Quân đội Nga đang cố gắng tấn công các thành phố Sloviansk và Sievierodonetsk, nhưng các lực lượng Ukraine đang ngăn chặn bước tiến của họ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu hàng đêm.

Trong khi đó, Cố vấn của ông Zelensky, Mykhailo Podolyak bác bỏ việc Ukraine đồng ý ngừng bắn và cho biết Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ. Ông Podolyak tuyên bố, nhượng bộ sẽ phản tác dụng đối với Ukraine vì Nga thậm chí sẽ tấn công mạnh hơn.

Ông Podolyak, nhà đàm phán chính của Ukraine chia sẻ với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng tổng thống rằng: "Cuộc chiến sẽ không dừng lại (sau khi Ukraine nhượng bộ). Nó sẽ chỉ tạm dừng trong một thời gian. Họ sẽ bắt đầu một cuộc tấn công mới, thậm chí còn đẫm máu hơn và có quy mô lớn hơn".

Những lời kêu gọi về việc ngừng bắn ngay lập tức gần đây đến từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Thủ tướng Ý Mario Draghi trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đang bị đình trệ. Cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về điều này. Vòng đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa hai nước diễn ra vào cuối tháng 3 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Các lực lượng Ukraine ở Luhansk và Donetsk hôm thứ Bảy 21/5 cho biết họ đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công và phá hủy 5 xe tăng cùng 10 xe bọc thép khác của quân đội Nga trong 24 giờ qua.

Quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang sử dụng máy bay, pháo binh, xe tăng, rocket, súng cối và tên lửa để tấn công dọc toàn bộ chiến tuyến Donbass. Họ cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng ở vùng Donetsk.

Quân đội Nga đã phá hủy một cây cầu trên sông Siverskiy Donets giữa Sievierodonetsk và Lysychansk, thống đốc khu vực Luhansk Serhiy Gaidai cho biết và nói thêm rằng, giao tranh đã diễn ra ở ngoại ô Sievierodonetsk từ sáng đến đêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem