Chiến tranh biên giới 1979
-
Rạng sáng ngày 17/2/1979, Trung Quốc bất ngờ nổ súng tấn công nước ta trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, từ Quảng Ninh đến Lai Châu. 42 năm trôi qua nhưng những hình ảnh bi hùng của cuộc chiến bảo vệ tổ quốc của quân và dân ta vẫn còn đọng lại…
-
Ngày 17/2/1979 Trung Quốc tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta với hơn 1.200 km từ Lai Châu đến Quảng Ninh. Gia đình cụ Lục Văn Vình trú tại bản Nà Lung, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã cùng 5 người con quyết tâm chống giặc với lời thề máu lửa "sống cùng sống, chết cùng chết".
-
Hơn 40 năm đã qua kể từ cuộc chiến tranh biên giới. Đó là tuổi trẻ của chúng tôi, của rất nhiều thế hệ. Nhưng con tôi và nhiều bạn trẻ ngày nay biết rất ít về cuộc chiến tranh đánh bại 60 vạn quân xâm lược ấy - và đó là lỗi tại tôi, tại chúng ta. Hiểu lịch sử là điều thật sự quan trọng, để sống, để ứng xử cho hiện tại và tương lai.
-
Trong thời gian từ cuối tháng 2 tới đầu tháng 3/1979, Không quân Nhân dân Việt Nam đã thực hiện một cuộc chuyển quân thần kỳ với việc đưa hơn 8.900 lượt quân cùng 1.000 tấn hàng từ miền Nam ra Bắc. Trong số các máy bay được sử dụng có cả những chiếc vận tải cơ C-47 Dakota.
-
Rạng sáng ngày 17/2/1979, khi cả thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn còn đang say ngủ thì từ bên kia biên giới, quân địch tràn sang, pháo bắn đỏ rực cả bầu trời. Người dân thị trấn, không có nổi một tấc sắt trong tay vội vàng bồng bế nhau vào hang đền Mẫu lánh nạn...
-
Trong tháng 2/1979, Trung Quốc đưa quân ồ ạt tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, ngay lập tức Liên Xô đã điều 12 máy bay vận tải lớn An-12 sang trợ giúp chuyển quân để tham gia chiến dịch bảo vệ tổ quốc.
-
Trong Chiến tranh Biên giới 1979, lực lượng pháo binh Việt Nam đã tỏ ra không hề thua kém gì so với Trung Quốc, thậm chí chúng ta còn vượt trội hơn về trang bị kỹ thuật.
-
Sau chiến tranh Việt Nam, quân đội ta thu được 6 chiếc C-130 do Mỹ sản xuất, chúng ngay lập tức được biên chế Trung đoàn Không quân 918. Số máy bay này được sử dụng tích cực trong chiến tranh biên giới năm 1979.
-
Tại thời điểm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc 1979 nổ ra, hầu hết lực lượng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại của Việt Nam vẫn đang ở trong Nam hoặc bên chiến trường Campuchia. Đối đầu với các xe tăng Trung Quốc khi đó chủ yếu là loại Type 62 hạng nhẹ có vỏ giáp mỏng, hệ thống ngắm bắn cũng khá thô sơ và cũng chỉ dùng pháo chính cỡ 85 mm, thì xe tăng T-34-85 tỏ ra không hề yếu thế...
-
"Trong cuộc chiến năm 1979, chiến thuật của Trung Quốc đã được cải tiến, không còn chuyện chỉ dàn quân ra đánh như trước", thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân phân tích.