Chiến trường Gaza: Mỹ đã can thiệp hậu trường để Israel đổi ý như thế nào?

Tuấn Anh Thứ tư, ngày 19/05/2021 15:21 PM (GMT+7)
Các quan chức Mỹ tin chắc rằng động tác "can thiệp hậu trường" của họ đã có kết quả ngăn chặn đà phát triển cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine, như Politico đưa tin dẫn các nguồn riêng.
Bình luận 0

Theo thông tin báo chí, các đại diện Nhà Trắng đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngừng chiến dịch quân sự ở Dải Gaza. Sau đó, thủ lĩnh Israel tuyên bố rằng chỉ còn "vài ngày nữa" sẽ kết thúc xung đột.

Chiến trường Gaza: Mỹ đã can thiệp hậu trường để Israel đổi ý như thế nào? - Ảnh 1.

Báo cho biết Mỹ cũng tạo điều kiện thúc đẩy cuộc đàm phán giữa Ai Cập với các bên xung đột, kể cả phong trào Hamas của Palestine. Như người đối thoại của tờ báo làm rõ, có những dấu hiệu cho thấy Hamas đang tìm cách ra khỏi tình hình hiện tại. Theo ý kiến của người cung cấp tin, quá trình kết thúc cuộc xung đột có thể diễn ra theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng việc hai bên ngừng bắn phá lẫn nhau để cung cấp viện trợ nhân đạo.

Trước đó, ngày 18/5, Israel mở cửa khẩu vào Gaza trong thời gian ngắn, cho phép một đoàn xe viện trợ đi vào. Tuy nhiên, cửa khẩu này một lần nữa bị đóng lại sau khi bị Palestine nã đạn súng cối và rocket.

Thủ tướng Israel ông Netanyahu nói Hamas đã bị giáng một "đòn bất ngờ" và các cuộc tấn công này sẽ "tiếp tục trong khoảng thời gian cần thiết để khôi phục sự an bình" cho tất cả công dân Israel.

Theo Bộ Y tế, ít nhất 215 người, gồm gần 100 phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng ở Gaza cho đến nay.

Tại Israel, 12 người, trong đó có hai trẻ em, đã thiệt mạng. Israel cũng cho biết ít nhất 150 chiến binh nằm trong số những người bị giết ở Gaza. Hamas không đưa ra con số thương vong cho binh lính của họ.

Israel ước tính rằng khi bắt đầu xung đột, hai phe chiến binh Palestine có một kho vũ khí khoảng 12.000 quả rocket hoặc súng cối ở Gaza.

Tính đến ngày 18/5, các chiến binh đã bắn khoảng 3.300 quả rocket vào Israel, trong đó có 450 đến 500 quả rơi giữa chừng, gây thương vong ở Gaza, một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết.

Điều gì xảy ra ở Bờ Tây?

Xung đột Israel-Palestine bùng phát leo thang vào đầu tháng 5: nỗ lực trục xuất một số gia đình Arab ra khỏi Sheikh Jarrah đã dẫn đến đụng độ quy mô lớn giữa người Palestine và cảnh sát Israel. Sau đó bắt đầu các hoạt động chiến sự giữa phong trào Hamas và Nhà nước Do Thái. 

Nhiều người Palestine ở Bờ Tây và Đông Jerusalem bị chiếm đóng đã tham gia một cuộc tổng đình công để phản đối việc Israel ném bom Gaza. Các khu vực bên trong Israel với đa số là người Ả Rập Israel, chẳng hạn như Haifa, cũng đình công. Các dịch vụ công cộng, trường học và nhiều cơ sở kinh doanh bị đóng cửa. 

Kể từ ngày 10/5, khoảng 3.700 quả rocket đã bắn từ Dải Gaza sang lãnh thổ Israel, 540 quả trong số đó rơi ở chính vùng đất này. Khoảng 1.200 quả rocket bay vào thành phố đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa «Vòm Sắt» đánh chặn. Theo số liệu mới nhất, tại Israel có 12 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương. Tel Aviv đã giáng hàng trăm đòn trả đũa, phía Palestine tổn thất sinh mạng 213 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem