Chiều nay họp báo thông tin về vụ 15 con chó của 2 vợ chồng đưa về quê bị tiêu hủy

Chúc Ly Chủ nhật, ngày 10/10/2021 14:58 PM (GMT+7)
Theo kế hoạch, dự kiến 15h chiều nay (10/10), ngành chức năng huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) sẽ họp báo thông tin liên quan đến vụ 15 con chó theo chủ về quê tránh dịch bị tiêu hủy.
Bình luận 0

Thông tin từ Văn phòng UBND-HĐND huyện Trần Văn Thời cho biết: 15h chiều  nay (10/10) sẽ họp báo thông tin liên quan đến vụ 15 con chó của 2 vợ chồng đưa về quê bị tiêu hủy.

Cà Mau: Sẽ họp báo thông tin về vụ 15 chú chó theo chủ hồi hương bị tiêu hủy - Ảnh 1.

Hình ảnh 15 con chó của 2 vợ chồng đưa về quê được cộng đồng mạng chia sẻ ngày 8/10. (Ảnh: CTV)

Theo đó, buổi họp báo do ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời sẽ chủ trì, nhằm thông tin đến báo chí về lý do vì sao tiêu hủy 15 con chó.

Trước đó, một nhóm người từ Bình Dương về Cà Mau tránh dịch vào ngày 8/10, họ chở theo 16 con chó và 1 con mèo. Trên đường về đã cho bớt 1 con chó con. Về đến Cà Mau, nhóm người này cùng đàn chó được đưa về cách ly tại xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.

Trong nhóm người về quê có 2 người được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly điều trị.

Theo UBND xã Khánh Hưng, khi biết chủ nhân của các con chó dương tính với SARS-CoV-2, nhiều người ở cùng trong khu cách ly lo ngại dịch có thể lây lan qua đàn chó nên phía địa phương tiến hành tiêu hủy để đảm bảo phòng chống dịch.

Thông tin tiêu hủy các con chó sau đó được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng phát tán và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Cùng ngày, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn yêu cầu Sở Y tế, Sở NNPTNT và UBND huyện Trần Văn Thời báo cáo vụ việc tiến hành tiêu hủy 15 con chó của người dân đang bị cách ly.

Cà Mau: Sẽ họp báo thông tin về vụ 15 chú chó theo chủ hồi hương bị tiêu hủy - Ảnh 2.

Thông tin 15 con chó của 2 vợ chồng đưa về quê bị tiêu hủy khiến cộng đồng mạng bức xúc. (Ảnh: CTV.)

Ông Trần Tấn Công cho biết, ban đầu phía chính quyền xã xác định toàn bộ số chó của 1 chủ nên chỉ liên hệ một người trong nhóm để bàn phương án tiêu hủy và người này đã đồng ý. Tuy nhiên, sau đó mới vỡ lẽ, trong số đó có 3 con chó và 1 con mèo của một người khác. Hiện cơ quan chức năng đã làm việc qua điện thoại với người này, họ cũng hiểu được việc chính quyền làm vậy là để đảm bảo phòng chống dịch.

Ông Công cũng nhìn nhận, trước áp lực trong công tác phòng chống dịch, phía chính quyền địa phương tiêu hủy chó như vậy là chưa đúng quy trình.

Như Dân Việt đã thông tin, 15 con chó là của vợ chồng anh P.M.H. Trước đó, khoảng 13h ngày 8/10, vợ chồng anh H cùng vợ chồng người em vợ từ Long An về Cà Mau.Theo anh H, anh quê quán ở Bình Dương nhưng đi làm hồ ở Long An. Do dịch bệnh phải nghỉ việc nên vợ chồng anh dắt díu nhau về quê của người em (em dâu ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để tránh dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem