Chim lạ ở Hà Tĩnh là chim quý Già đẫy Java

Thứ năm, ngày 22/07/2010 09:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Con chim lạ cao khoảng 1m mà anh Hồ Tùng Lĩnh, ở thôn 7 xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Thạch Hà là chim Già đẫy Ja-va, thuộc nhóm đặc biệt quý hiếm.
Bình luận 0
img
 

Ngày 21-7, tin từ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, anh Hồ Tùng Lĩnh, ở thôn 7 xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà vừa mua một con chim lạ do người dân bắt được, cao khoảng 1m, đầu hói, mỏ dài, trông giống chim bồ nông. 

Biết đây là loài chim đặc biệt quý hiếm, anh Lĩnh đã tự nguyện giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Thạch Hà. Biên bản xác nhận đây là chim “Già đẫy Ja-va” (tên khoa học là Leptoptilos-Javanicus-Lesser-Adjutant), còn gọi là chim “già sói” thuộc nhóm 1B (đặc biệt quý hiếm) nặng 4kg.

Ngay sau khi tiếp nhận cá thể chim quý hiếm này từ Hạt Kiểm lâm Thạch Hà, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã phối hợp với Chi cục Thú y Hà Tĩnh, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ lập biên bản thả con chim về Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, nơi có đầm lầy phù hợp với điều kiện sinh sống của loài chim này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem