Chim quý hiếm
-
Từ nhiều năm qua, vườn chim Thung Nham (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), nổi tiếng là khu bảo tồn chim hoang dã lớn nhất miền Bắc. Tại đây, có nhiều loài chim hoang dã đang cư trú như: Cò, vạc, le le...Đặc biệt, cái thung này còn có hai loài quý hiếm có tên trong Sách Đỏ gồm hằng hạc và phượng hoàng.
-
Trời vào đông, dân sành ăn thấy lạt miệng, bất giác nghĩ đến chén mắm nêm thơm lừng cùng vị mặn mòi của món cá ngừ tả pí lù nhúng giấm ở Bình Định. Cá ngừ mùa này ở Bình Định rất dễ mua, lại tươi ngon.
-
Việc ghi nhận sự xuất hiện của các loài chim quý hiếm như cò mỏ thìa, te mào và choắt mỏ thẳng đuôi đen cho thấy khu vực đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) có môi trường sống phù hợp với các loài chim nước...
-
Cách TP Đồng Hới chưa đầy 60 km về hướng Bắc có một hòn đảo được đặt tên là đảo Chim. Diện tích đảo Chim chỉ hơn 1 km2, nằm trong cụm đảo phía Bắc của tỉnh Quảng Bình. Đảo Chim còn có tên gọi là đảo Gió, nơi đây hội tụ nhiều loại chim quý hiếm như hải âu, yến, én...
-
Gần 2 năm, chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, 34 tuổi, ngụ ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) gắn bó công việc nuôi chim trĩ giúp phát triển kinh tế gia đình (thu lợi nhuận hơn 10 triệu đồng/tháng)...
-
Bà Nguyễn Thị Thu Sương ở xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, cho biết: Hơn 3 năm qua, nhờ nghề nuôi chim trĩ đỏ (chim trĩ) mà kinh tế gia đình khấm khá hơn, sau khi trừ hết chi phí, gia đình bà có thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng.
-
Khướu Ngọc Linh là loài chim đặc hữu, nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Đây là một trong những loài chim đẹp và quý hiếm được phát hiện ở Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (tỉnh Kon Tum).
-
Vườn cò Bằng Lăng (ấp Thới Bình 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) được biết đến là một trong những sân chim lớn của vùng ÐBSCL. Ðiểm du lịch sinh thái này vẫn giữ sự mộc mạc ở vùng quê thanh bình với không gian xanh của tre và hàng ngàn chim cò sinh sống.
-
Đó là anh Nguyễn Tấn Lợi ở thôn Xuân Bình, xã An Xuân, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên). Sau gần 3 năm khởi nghiệp, anh Lợi đã sở hữu hơn 200 con chim trĩ, thỏa niềm ấp ủ bấy lâu của anh muốn phát triển kinh tế gia đình từ vật nuôi mới, quý hiếm này.
-
Với sự đa dạng sinh học cao và nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, năm 2004, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (thuộc các huyện Sa Thầy, Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum) đã được Hiệp hội các nước Đông Nam Á công nhận là Vườn Di sản ASEAN.