Hai loài chim hoang dã dạng quý hiếm ở Ninh Bình có tên trong Sách Đỏ, bay rợp cả cái thung đẹp như phim

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 06/04/2024 05:35 AM (GMT+7)
Từ nhiều năm qua, vườn chim Thung Nham (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), nổi tiếng là khu bảo tồn chim hoang dã lớn nhất miền Bắc. Tại đây, có nhiều loài chim hoang dã đang cư trú như: Cò, vạc, le le...Đặc biệt, cái thung này còn có hai loài quý hiếm có tên trong Sách Đỏ gồm hằng hạc và phượng hoàng.
Bình luận 0

Để tiếp cận được vườn chim Thung Nham (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), phóng viên Báo Dân Việt phải đi thuyền vượt qua hồ Tiên rộng khoảng 18ha. Vườn chim Thung Nham là nơi cư trú của khoảng 46 loài chim, 109 loài thực vật, 150 loài động vật...

Hai loài chim hoang dã dạng quý hiếm ở Ninh Bình có tên trong Sách Đỏ, bay rợp cả cái thung đẹp như phim- Ảnh 1.

Phóng viên Báo Dân Việt ngồi thuyền khám phá vườn chim Thung Nham ở Ninh Bình. Ảnh: VT.

Clip: Khám vườn chim Thung Nham nơi có 2 loài quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam gồm chim hằng hạc và chim phượng hoàng

Riêng khu vườn chim là không gian sinh sống của các loài như: Cò, vạc, diệc, chích chòe, sáo đá, bìm bịp, hội tụ cả các loài chim di cư và loài chim định cư. 

Đặc biệt, tại đây có hai loài quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam là chim hằng hạc và chim phượng hoàng.

Ông Vũ Văn Căng (bảo vệ vườn chim Thung Nham) cho biết: "Hiếm nơi nào có vườn chim đẹp và đa dạng loài như ở đây, những con chim được bảo vệ nghiêm ngặt nên số lượng các loài chim ngày tăng lên".

"Trong đó, số lượng trội nhất vẫn là đàn cò, nhiều loại cò khác nhau như: Cò lửa, cò ruồi, cò bợ, cò đen, cò nghênh, cò trắng, cò hương...tập trung nhiều vào tháng 8-3 âm lịch", ông Căng thông tin.

Hai loài chim hoang dã dạng quý hiếm ở Ninh Bình có tên trong Sách Đỏ, bay rợp cả cái thung đẹp như phim- Ảnh 3.

Vườn chim Thung Nham ở Ninh Bình có khoảng 46 loài chim cư trú. Ảnh: KDLSTTN cấp

Hai loài chim hoang dã dạng quý hiếm ở Ninh Bình có tên trong Sách Đỏ, bay rợp cả cái thung đẹp như phim- Ảnh 4.

Đàn cò chiến số lượng lớn tại vườn chim Thung Nham. Ảnh: KDLSTTN cấp

Theo ông Căng, cứ vào mùa tháng 5-7, từng đàn chim, cò…bay đi kiếm ăn sớm và về muộn. Mùa tháng 8-4 qua năm thời gian đàn chim, cò bay đi kiếm ăn từ 6-8 giờ, bình quân khoảng 3 tiếng là quay về tổ 1 lần, và chiều từ 15 giờ số lượng đàn về nhiều hơn.

Hai loài chim hoang dã dạng quý hiếm ở Ninh Bình có tên trong Sách Đỏ, bay rợp cả cái thung đẹp như phim- Ảnh 5.

Chiều tà, từng đàn cò bay về vườn chim Thung Nham trú ngụ. Ảnh: KDLSTTN cấp

Hai loài chim hoang dã dạng quý hiếm ở Ninh Bình có tên trong Sách Đỏ, bay rợp cả cái thung đẹp như phim- Ảnh 6.

Những tổ chim được làm trên ngọn cây. Ảnh: KDLSTTN cấp

Hai loài chim hoang dã dạng quý hiếm ở Ninh Bình có tên trong Sách Đỏ, bay rợp cả cái thung đẹp như phim- Ảnh 7.

Thung Nham, (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, (tỉnh Ninh Bình) với khu đầm rộng lớn, nơi cư trú của nhiều loài động vật hoang dãm, chim quý hiếm. Ảnh: VT

Ngoài ngắm từng đàn chim, cò đang đậu trên cây, phóng viên Dân Việt còn được tận mắt chứng kiến đàn dê, gà, lợn,…đang tìm kiếm thức ăn ở dưới các bụi cây, ven kênh nướng.

Ông Vũ Văn Căng kể, dưới lòng hồ Tiên có khoảng 50 tấn cá các loài như: Cá trắm trắng, trắm đen, chép, trôi Ấn, trôi trắng,...có loài trọng lượng từ 10-20 kg.

Hai loài chim hoang dã dạng quý hiếm ở Ninh Bình có tên trong Sách Đỏ, bay rợp cả cái thung đẹp như phim- Ảnh 8.

Một gia đình chim bên tổ ấm. Ảnh: KDLSTTN cấp

Hai loài chim hoang dã dạng quý hiếm ở Ninh Bình có tên trong Sách Đỏ, bay rợp cả cái thung đẹp như phim- Ảnh 9.

Một con cò tung cánh bay tại thung lũng hoang sơ thuộc vườn chim Thung Nham. Ảnh: KDLSTTN cấp

Vườn chim Thung Nham nằm trong khu du lịch sinh thái Thung Nham nổi tiếng ở Ninh Bình. Đây là một khu bảo tồn thiên nhiên hiếm có khi gần như giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ, hoang dã, cánh rừng nhiệt đới, sông nước mênh mông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem