Trên đầm nước nổi tiếng ở Bình Định vừa phát hiện ra 3 loài chim quý hiếm, đó là những loài nào?

Thứ hai, ngày 11/12/2023 05:40 AM (GMT+7)
Việc ghi nhận sự xuất hiện của các loài chim quý hiếm như cò mỏ thìa, te mào và choắt mỏ thẳng đuôi đen cho thấy khu vực đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) có môi trường sống phù hợp với các loài chim nước...
Bình luận 0

Từ ngày 6 - 9.12, Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường (Sở TN&MT tỉnh Bình Định) tiến hành điều tra thực địa tại khu vực đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹ, với việc khảo sát toàn bộ các sinh cảnh xung quanh đầm. 

Trên đầm nước nổi tiếng ở Bình Định vừa phát hiện ra 3 loài chim quý hiếm, đó là những loài nào? - Ảnh 1.

5 cá thể cò mỏ thìa sinh sống trên đầm Trà Ổ, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định). Ảnh: LÊ MẠNH HÙNG.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng khu hệ chim và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn các loài chim ở vùng đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam”,  do Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì và TS Hồ Thắng chủ nhiệm triển khai thực hiện.

Khảo sát đã ghi nhận 5 cá thể cò mỏ thìa (còn gọi là cò thìa mặt đen, cò thìa) tại khu vực đầm Trà Ổ. 

Cò mỏ thìa là loài chim đặc hữu cho khu vực Đông Á hiện đang được xếp hạng “nguy cấp” (EN) trong Danh lục đỏ của Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) cũng như Sách đỏ Việt Nam.

Cò mỏ thìa sinh sản tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên và di cư trú đông tại Việt Nam. Tổng quần thể trên toàn thế giới chỉ vào khoảng 4.000 - 5.000 cá thể. 

Tại Việt Nam, loài cò mỏ thìa này thường trú đông tại khu vực Đông Bắc (Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình), hằng năm số lượng chỉ dao động từ 50 - 80 cá thể. 

5 cá thể cò mỏ thìa xuất hiện tại đầm Trà Ổ ở Bình Định là ghi nhận chính thức đầu tiên về loài chim nguy cấp, quý, hiếm ưu tiên bảo vệ này trú đông tại khu vực miền Trung Việt Nam.

Trên đầm nước nổi tiếng ở Bình Định vừa phát hiện ra 3 loài chim quý hiếm, đó là những loài nào? - Ảnh 2.

Loài te mào-một loài chim nước phát hiện ở đầm Trà Ổ, tỉnh Bình Định.

Ngoài ra, Đoàn điều tra cũng đã ghi nhận thêm 2 loài chim quý hiếm được ghi nhận trong Danh lục đỏ IUCN khác là te mào và choắt mỏ thẳng đuôi đen. 

Te mào và choắt mỏ thẳng đuôi đen hiện được ghi nhận tại cấp độ “sắp bị đe dọa”.

Trên đầm nước nổi tiếng ở Bình Định vừa phát hiện ra 3 loài chim quý hiếm, đó là những loài nào? - Ảnh 3.

Loài chim nước có tên choắt mỏ thẳng đuôi đen phát hiện trên đầm Trà Ổ. Ảnh:  QUỲNH DAO

Việc ghi nhận sự xuất hiện của các loài cò mỏ thìa, te mào và choắt mỏ thẳng đuôi đen cho thấy khu vực đầm Trà Ổ có môi trường sống phù hợp với các loài chim nước và mang ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn các loài chim hoang dã, đặc biệt là các loài chim di cư, trú đông.

Lê Mạnh Hùng (Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem