Chìm tàu Vân Đồn 2, 23 thuyền viên gặp nạn

Thứ ba, ngày 28/12/2010 18:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một số người bị thương rất nặng cần được cấp cứu kịp thời. Hiện tình hình thời tiết rất xấu nên việc được các thuyền viên vào bờ rất khó khăn.
Bình luận 0

Chiều 28-12, ông Đỗ Triệu Quang, Giám đốc Công ty CP vận tải biển và xuất nhập khẩu Quảng Ninh (số 9 Bến Đoan, Hạ Long, Quảng Ninh) xác nhận: Vào khoảng 2giờ 45 phút sáng 28-12, tàu Vân Đồn 02 chở hơn 6.000 tấn phôi sắt từ Kemanman (Malaysia) về Việt Nam đã gặp nạn tại tọa độ 07-19.4N 105 - 16.5E khu vực phía Nam biển Đông.

img
 Thông số về tàu Vân Đồn 2

Đến 6 giờ 13 phút cùng ngày, qua liên lạc với chủ tàu Vân Đồn 02 và trực ban Việt Nam MRCC được biết tàu đã chìm, trên tàu có 23 thuyền viên thì 11 người được hai tàu cá KG 91371 TS và KG 91907 TS có mặt ứng cứu kịp cứu sống.

Tuy nhiên, một số người bị thương rất nặng cần được cấp cứu kịp thời. Hiện tình hình thời tiết rất xấu nên việc được các thuyền viên vào bờ rất khó khăn.

Được biết, tàu Vân Đồn 02 là tàu chở hàng khô có chiều dài 110.08m, rộng 16,40m, trọng tải 6.900 DWT khởi hành lúc 15 giờ 30 ngày 26-12 tại Quảng Ninh đi Kemanman (Malaysia).

Theo dự đoán của Công ty, nguyên nhân tàu gặp nạn là do gió áp thấp đột ngột ngoài biển Đông gây nên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem