Chính phủ kiến tạo

  • Theo Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng, ông nhận thấy Chính phủ mới kiện toàn tương đối ổn. Ông cho hay "Tôi phấn khởi và có lòng tin vào Chính phủ. Thực chất, Chính phủ ngày càng chứng tỏ là một Chính phủ kỹ trị".
  • “Nếu hỏi nông dân rằng bây giờ họ cần gì ở Chính phủ nhất, chắc chắn nông dân sẽ nói: cần nhất là thị trường, cần hỗ trợ bán hàng và tôi nghĩ chúng ta nên tập trung làm tốt việc này”.
  • “Chúng tôi mời gọi sự tham gia của nhiều nhà đầu tư và mong muốn có thêm nhiều quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và quỹ đầu tư mạo hiểm hơn nữa hoạt động ở Việt Nam để cùng hòa vào làn sóng khởi nghiệp đang rất hứng khởi ở Việt Nam" - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chào mừng sáng nay (7.11) tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS), sự kiện quan trọng ngày thứ 2 của Tuần lễ Cấp cao APEC.
  • Chiều ngày 17.5, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo sau Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp. Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, sau Hội nghị Chính phủ sẽ giao 60 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương.
  • Kết luận Hội nghị "Thủ tướng với doanh nghiệp", Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: So với hội nghị năm trước những ý kiến góp ý gay gắt đã bớt đi rất nhiều, chứng tỏ chúng ta đã “gãi đúng chỗ” chứ không phải “ngứa trên đầu, gãi dưới chân”.
  • Hội nghị với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp” đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội được coi là "Hội nghị Diên Hồng" của Thủ tướng với doanh nghiệp. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh "Hoài bão của tiền nhân sẽ là cảm hứng cho doanh nhân khởi nghiệp".
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu với các phóng viên các hãng, cơ quan thống tấn báo chí quốc tế về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư ở Việt Nam thời gian qua, cũng như quyết tâm của Chính phủ Việt Nam xây dựng một chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp.
  • Kể từ ngày nhậm chức đến nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ này sẽ là Chính phủ kiến tạo, phát triển, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thế nhưng, vẫn còn nhiều tỉnh thành, địa phương, bộ ngành với những “lệ làng” quan liêu, nhũng nhiễu, tìm mọi cách gây khó khăn cho doanh nghiệp.
  • Ba tháng đầu của Chính phủ mới đã đem lại những tín hiệu đáng mừng về hoạt động của một Chính phủ kiến tạo phát triển, Chính phủ hành động, Chính phủ phục vụ...Đổi mới điều hành của Chính phủ ngày càng sáng lên những tư duy mới và hành động mới.