Chính phủ Nga
-
Tổng thống Vladimir Putin ngày 27/12 đã ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm liên quan cho những quốc gia áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga.
-
Ông Alexander Buzakov - người phụ trách Nhà máy đóng tàu Admiralty thường thực hiện các mệnh lệnh từ Bộ Quốc phòng Nga - đã qua đời một cách đột ngột và bí ẩn, theo The Daily Beast.
-
Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích Thủ tướng Đức Olaf Scholz sau những tiết lộ về Ukraine gần đây của người tiền nhiệm Angela Merkel.
-
Ngân hàng trung ương Nga vừa thông báo thặng dư tài khoản vãng lai của nước này đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái lên 225,7 tỷ USD trong tháng 1-11/2022.
-
Sau hai thập niên “đóng băng”, vào ngày 23/11, Nga đã khởi động dây chuyền sản xuất thương hiệu xe hơi Moskvich với thiết kế mới, hiện đại, hầu như không giống với kiểu dáng cổ điển thời Liên Xô của dòng xe này.
-
Bức tranh kinh tế Nga đang cho thấy Tổng thống Vladimir Putin không chỉ thua ở Ukraine, mà còn khiến nền kinh tế Nga lùi lại 40 năm. Những tiên đoán cho thấy nền kinh tế Nga đã chuyển sang tình trạng gần như sụp đổ ngay sau cuộc chiến vào Ukraine sang một cuộc suy thoái nông hơn, nhưng sẽ kéo dài sau năm 2022.
-
Hôm 27/10, Bộ ngoại giao Nga tuyên bố rằng Kiev đang đẩy thế giới đến bờ vực thảm họa để kêu gọi thêm viện trợ.
-
Chính quyền sẽ sơ tán người dân khu vực Kherson khỏi hữu ngạn sông Dnepr trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra.
-
Hôm 16/10, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov cho biết việc trả tự do cho cầu thủ bóng rổ WNBA Brittney Griner, người đang bị nhốt trong nhà tù Nga vì mang cần sa vào nước này, không phải là ưu tiên của Moscow.
-
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết nước này cần phải tăng cường sản xuất các loại máy bay không người lái (UAV) sau khi chúng đã chứng minh được hiệu quả chiến đấu trong cuộc xung đột quân sự đang diễn ra giữa Moscow và Kiev.