"Chinh phục" nóc nhà Đông Dương chỉ với 400.000 đồng

Đ.C.N Thứ tư, ngày 29/06/2016 13:13 PM (GMT+7)
Người dân thuộc các tỉnh phía Tây Bắc sẽ được hưởng mức giá ưu đãi đặc biệt khi đi cáo treo Fansipan Sa Pa từ ngày 1.7 đến 31.8.
Bình luận 0

Du khách của 6 tỉnh Tây Bắc (Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên) muốn lên đỉnh Fansipan (Lào Cai) sẽ được hưởng mức giá ưu đãi khi đi cáp treo Fansifan Sa Pa. Theo đó, mức giá áp dụng cho người lớn là 400.000 đồng/người, trẻ em 250.000 đồng, cao từ 1m-1m3. Đối với trẻ em dưới 1m sẽ miễn phí. Mức vé này áp dụng  từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Việc giảm giá nhằm tạo thêm nhiều cơ hội cho người dân vùng cao Tây Bắc chinh phục nóc nhà Đông Dương bằng cáp treo.

img

Du khách lên "nóc nhà Đông Dương" chỉ mất 15 phút, bằng hệ thống cáp treo ba dây hiện đại nhất thế giới.

Để được nhận chương trình giảm giá ưu đãi, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ tùy thân như Chứng minh thư nhân dân (có địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú trong danh sách địa bàn các tỉnh hưởng ưu đãi). Trẻ em chỉ cần có bản photo hộ khẩu hoặc giấy khai sinh, với đăng ký nơi sinh tại 6 tỉnh này.

"Nóc nhà Đông Dương" từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích hàng đầu ở khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ sức khỏe, nghị lực để có thể leo lên đỉnh ở độ cao hơn 3143m so với mực nước biển.

Tuyến cáp treo khởi điểm từ thung lũng Mường Hoa đến đỉnh Fansipan đạt hai kỷ lục Guiness thế giới: Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới và Cáp treo ba dây dài nhất thế giới.

Nhìn từ nhà ga đến ở độ cao 3.000m, phong cảnh xung quanh bồng bềnh mây, kỳ vĩ. Nếu điều kiện thời tiết ấm áp, nắng đẹp, không có sương mù, du khách sẽ có cơ hội được ngắm cảnh tuyệt đẹp của bản Mường Hoa dưới chân núi.

Xem thêm: Bí quyết nằm lòng khi leo núi ở Sa Pa

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem