Chính quyền tổ chức phá bãi ngao của dân

Thứ sáu, ngày 23/03/2012 10:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hàng chục hộ nuôi trồng thủy sản ở bãi triều xã Quảng Minh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đang bức xúc sau khi bị các đoàn công tác của UBND xã ra phá lưới, chặt cọc ở bãi ngao, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Bình luận 0

Chỉ đạo của tỉnh bị... bỏ qua

Nhìn bãi ngao của mình bị chặt cọc phá lưới, ngao theo nước thuỷ triều trôi đi hết, anh Nguyễn Văn Sơn (thôn 2, xã Quảng Minh) mặt mũi thất thần kể lại sự tình cho phóng viên NTNN: “Năm 1998, thực hiện chủ trương nuôi trồng thuỷ sản ở bãi triều của UBND xã Quảng Minh, tôi được chia 2ha để nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra tôi có mua lại một số diện tích nữa của bà con không có khả năng nuôi trồng.

img
Lưới và cọc tại bãi ngao vừa bị lực lượng chức năng chặt phá.

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật và may mắn, công việc của tôi khá suôn sẻ trong nhiều năm, vụ thu hoạch ngao nào cũng có lãi. Đến vụ ngao năm 2011, tôi đã thả số giống trị giá 400 triệu đồng. Nếu thời tiết thuận lợi, đến tháng 6 năm nay, dự kiến tôi sẽ thu được khoảng 1 tỷ đồng.

Nhưng bất ngờ, vừa mới tới tháng 5.2011, UBND xã Quảng Minh có quyết định thu hồi bãi triều mà tôi đang thả giống với lý do đã hết thời hạn sử dụng. Tiếp đó, ngày 19.12.2011, UBND huyện Hải Hà lại ra quyết định cưỡng chế bãi triều của tôi và một số hộ khác.

Ngày 2.3.2012, ông Vũ Đình Loan - Chủ tịch UBND xã Quảng Minh dẫn đầu đoàn cưỡng chế khoảng 30 người cầm dao, gậy ra khu vực đầm của tôi phá lưới, chặt cọc làm cho ngao của tôi trôi đi hết. Ước tính tổng thiệt hại ở thời điểm đó gần 1 tỷ đồng. Chúng tôi buốt hết cả ruột!”.

Nhiều hộ khác cũng bị phá bãi ngao như gia đình anh Sơn. Lo sợ vì tài sản cả trăm tỷ đồng của mình bị trôi ra biển, ngày 16.5.2011, hàng chục hộ nuôi ngao ở xã Quảng Minh đã tìm tới UBND tỉnh Quảng Ninh và được ông Đỗ Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp. Sau khi nghe các hộ dân trình bày, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra Thông báo số 55 với nội dung đồng ý cho các hộ dân ở Quảng Minh được tiếp tục nuôi thả ngao đến hết ngày 30.9.2012 để phù hợp với thời vụ thu hoạch ngao. Điều này cũng hợp với nguyện vọng của người dân.

Nhưng, sau đó, lấy lý do diện tích mà các hộ nuôi trồng ngao không đủ mật độ 80 con/m2 nên UBND xã Quảng Minh được sự cho phép của UBND huyện Hải Hà đã liên tục tổ chức các đoàn cưỡng chế phá bãi ngao của bà con nhằm thu hồi diện tích đất bãi triều.

“Miếng mồi ngon” nhiều người nhòm ngó (?)

Trong buổi làm việc với phóng viên NTNN tại trụ sở UBND xã Quảng Minh, ông Nguyễn Ngọc Khoắn - Bí thư và ông Vũ Đình Loan - Chủ tịch UBND xã đưa ra những lý do để biện hộ cho hành động của chính quyền xã. Họ cho rằng xã đang thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nên tính tới việc thu hồi lại diện tích bãi triều đã cho các hộ dân thuê để chia lại cho người dân có nhu cầu nuôi trồng thuỷ sản. “Việc này đã có trong quy hoạch của xã” - ông Loan khẳng định.

Ngay sau khi phóng viên đến làm việc với chính quyền xã Quảng Minh, liên tiếp chiều các ngày 20 và 21.3, chính quyền xã lại tiếp tục tổ chức lực lượng ra chặt cọc, phá lưới ở các bãi nuôi, gây ra sự hoang mang, lo lắng cho gần 100 hộ nuôi ngao.

Nhưng khi được hỏi quy hoạch đó đã hoàn thành chưa, cụ thể chi tiết ra sao thì ông Loan cho biết do chưa có kinh phí để thuê đơn vị khảo sát và lập dự án nên dự án mới ở dạng phác thảo (?).

Việc nuôi ngao của các hộ dân ở Quảng Minh đang rất hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao. Hơn 10 năm qua, gần 100 hộ nuôi ngao ở đây đã phải tốn nhiều công sức cải tạo, dọn bãi mới có được như ngày hôm nay, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 500 lao động. Vì thế, vùng bãi triều ở đây cũng là “miếng mồi ngon” nhiều người nhòm ngó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem