• Báo Want China Times của Đài Loan đưa tin, dịch vụ “Vú em cho người lớn” đi kèm là các hoạt động mại dâm đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc với mức phí lên tới cả nghìn USD.
  • Hầu hết khi trẻ khóc, việc đầu tiên các bà mẹ thường làm là bế lên và cho con bú. Tuy nhiên, các bác sĩ Nhật lại cho rằng các mẹ đừng vội sốt sắng cho bú như vậy.
  • Trẻ nhỏ, cho bú mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu và kéo dài 18-24 tháng để tận hưởng nguồn kháng thể quý giá trong sữa mẹ.
  • Một loại hình dịch vụ mới xuất hiện ở Trung Quốc với nhiều chuyện dở khóc dở cười, đó là mát-xa ngực cho phụ nữ để họ có nhiều sữa hơn. Một số trọc phú còn sẵn sàng trả "hậu" để được “bú ké” sữa của các bà mẹ trẻ.
  • Thưa, cháu có con nhỏ trong độ tuổi bú sữa, nhưng mẹ nó mất sữa, phải cho bú sữa bò. Mấy ngày nay nghe sữa bò bị nhiễm độc, cháu rối quá không biết cho nó bú gì đây.
  • Một bé trai 8 tháng tuổi ở Trung Quốc đã may mắn thoát chết sau khi bị mẹ dùng kéo đâm khắp mặt và chân vì tội cắn khi đang bú.
  • Dân Việt - Tờ tạp chí danh tiếng Time vừa châm ngòi cho một cuộc tranh cãi khi quyết định đăng chình ình bức ảnh một phụ nữ trẻ đứng hiên ngang cho cậu con trai ba tuổi hồn nhiên bú.
  • (Dân Việt) - Vợ tôi mới sinh được 2 tháng. Con khỏe, mẹ khỏe. Tuy nhiên, vợ tôi tính khí rất thất thường, lúc thì tỏ ý chăm bẵm, yêu con, lúc thì bỏ mặc con không cho bú mớm, cũng không ôm ấp. Ai mắng thì khóc lóc. Tôi rất lo lắng không biết vợ tôi bị làm sao? (Đinh Văn Khởi, Hoằng Hóa, Thanh Hóa)
  • Ngày 21.2, bác sĩ Trần Đắc Nguyên Anh, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, cho biết con gái bà L.T.T.H. mới một tháng rưỡi tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã tử vong sau một ngày điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2.
  • Bé gái L.B.H., 3 tháng tuổi, nhà ở xã Điềm Hi, huyện Châu Thành, Tiền Giang vào viện vì lừ đừ, phù nhẹ mi mắt hai bên. Sau khi khám và cho làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bé bị suy dinh dưỡng và có hiện tượng dư nước.