Vợ bị rối nhiễu tâm lý sau sinh, làm sao đây?

Thứ tư, ngày 04/04/2012 19:43 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vợ tôi mới sinh được 2 tháng. Con khỏe, mẹ khỏe. Tuy nhiên, vợ tôi tính khí rất thất thường, lúc thì tỏ ý chăm bẵm, yêu con, lúc thì bỏ mặc con không cho bú mớm, cũng không ôm ấp. Ai mắng thì khóc lóc. Tôi rất lo lắng không biết vợ tôi bị làm sao? (Đinh Văn Khởi, Hoằng Hóa, Thanh Hóa)
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Những hiện tượng bất thường của vợ anh có thể do cô ấy bị rối nhiễu tâm lý sau sinh. Đó là do người phụ nữ phải trải qua thời kỳ mang thai, có sự thay đổi nhiều về nội tiết, rồi đau đớn khi sinh, nỗi vất vả khi chăm sóc con…

Không ít phụ nữ trong cơn căng thẳng, tức giận đã làm hại cả đứa con mình. Vì thế, anh nên tách đứa trẻ ra khỏi mẹ, nếu cô ấy muốn gần con thì cần phải có sự kiểm soát. Ngoài ra, anh nên đưa vợ đi bệnh viện khám, điều trị chống trầm cảm. Anh nên đối xử nhẹ nhàng, tạo điều kiện cho vợ nghỉ ngơi, ăn uống đủ dinh dưỡng và uống thuốc đều đặn.

(Phòng khám Tâm thần Tu –na, Hà Nội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem