Cho cháu trai ở nhờ, bác ruột bị đổ thuốc diệt chuột vào thức ăn

Gia Bình Thứ sáu, ngày 29/07/2022 21:12 PM (GMT+7)
Nguyễn Văn Bàn bị cáo buộc dù đang ở nhờ nhưng vì mâu thuẫn đã một lần bỏ thuốc diệt chuột vào đồ ăn của bác và sau đó còn tìm cách giật điện nhằm sát hại nạn nhân.
Bình luận 0

Ngày 29/7,Nguyễn Văn Bàn (SN 1992, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) bị Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ để điều tra hành vi "Giết người".

Cảnh sát cho hay, từ 2020, Bàn và vợ con được bác ruột là bà H (SN 1955) cho ở nhờ nhưng sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do vậy, tháng 6/2022, anh ta lén cho thuốc diệt chuột vào thức ăn để đầu độc bác ruột, khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Cho cháu trai ở nhờ, bác ruột bị đổ thuốc diệt chuột vào thức ăn - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Bàn khai sau khi đầu độc bác ruột bất thành đã bố trí để nạn nhân bị điện giật. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Tối 28/7, Bàn tiếp tục dùng dây điện và thanh kim loại đấu nối vào ổ điện phía trong nhà tắm mà bà H. hay sử dụng nhằm khiến bà bị điện giật lúc vào tắm. Người phụ nữ may mắn phát hiện sự bất thường đồng thời nhớ lại việc mình bị đầu độc nên trình báo công an ngay trong đêm.

Cảnh sát lập tức điều tra, xác minh vụ việc và sau khi làm rõ đã vận động Nguyễn Văn Bàn đầu thú về hành vi giết người.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem