Chó đẻ

  • Hiện nay nhiều nông dân làm giàu nhờ nuôi chó cảnh và chó thương phẩm. Để thành công việc chọn lựa chuồng nuôi chó và kỹ thuật chăm sóc rất quan trọng sẽ giúp bạn thành công.
  • “Mỗi năm ông Khởi thu cả tỷ đồng từ bán cà phê, sắn, làm dịch vụ nông sản. Giàu có nhưng ông ấy sống rất giản dị, hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý mến”-anh Đinh Văn Dũng ở bản Nà Sản, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La nhận xét.
  • Dân Việt - Một con chó thuộc giống Doberman đã khiến ông bà chủ choáng váng khi đẻ tới 13 con một lứa. Sau đó, đôi vợ chồng này đã bán 1.000 bảng (khoảng 33 triệu đồng)/một chú chó con.
  • (Dân Việt) - Vài năm gần đây, nhiều nông dân Phú Yên “ăn nên làm ra” với cây diệp hạ châu (dân địa phương thường gọi là cây chó đẻ). Cơ sở của thành công ấy là sự liên kết bền chặt giữa doanh nghiệp, chính quyền và nông dân.
  • (Dân Việt) - Trong 2 ngày qua, Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng đã bắt đầu tiến hành thu mua sản phẩm diệp hạ châu (cây chó đẻ) của bà con nông dân trên địa bàn huyện Cát Tiên, làm nguyên liệu chế biến trà diệp hạ châu và nhiều loại dược phẩm khác.
  • (Dân Việt) - Xuất sắc vượt qua các đội tuyển khác ở khu vực, vòng bán kết, lọt vào vòng chung kết Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc lần thứ III, đội Hà Tĩnh đã chinh phục Ban Giám khảo cũng như các cổ động viên để chiến thắng chung cuộc một cách thuyết phục (đạt 673 điểm cho 3 vòng thi).
  • (Dân Việt) - Đầu tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất với đề xuất của cơ quan chức năng là sẽ phát triển diện tích cây diệp hạ châu lên 20ha vào năm 2012 và đạt 200ha vào năm 2015 (chủ yếu trồng ở Cát Tiên).
  • (Dân Việt) - Ngày 8.6, tin từ UBND huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), huyện này vừa thông qua kế hoạch phát triển cây dược liệu diệp hạ châu (nông dân thường gọi là cây chó đẻ) từ 2ha hiện nay lên 10ha vào cuối năm 2011 và 100ha vào năm 2015.
  • (Dân Việt) - Theo anh Thịnh, mỗi ngày vợ chồng anh thu được gần 200.000 đồng tiền lá. Tính sơ sơ, mỗi năm từ nghề tay trái này, anh thu về trên 40 triệu đồng.