Chợ ế, gặp thêm giá hàng hóa tăng theo giá xăng, tiểu thương mòn mỏi ngóng khách

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 20/05/2022 12:09 PM (GMT+7)
Giá nhiều loại thực phẩm tăng theo giá xăng khiến chợ truyền thống đã vắng khách lại càng ế hơn.
Bình luận 0

Tiểu thương nhiều chợ truyền thống tại TP.HCM như chợ Bà Chiểu, chợ Tân Định, chợ Thị Nghè… những ngày qua chật vật bán hàng vì vắng khách.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy, từ sáng đến trưa vốn là thời gian cao điểm bán hàng tại các chợ nhưng khu vực thực phẩm tươi sống, hàng thiết yếu, rau củ quả không nhiều người tới mua.

Theo các tiểu thương, sức mua tại chợ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, gặp thêm "cú bồi" giá thực phẩm tăng theo giá xăng nên khiến chợ càng thêm ế.

Chợ ế, gặp thêm giá hàng hóa tăng theo giá xăng, tiểu thương mòn mỏi ngóng khách - Ảnh 1.

Sạp thịt heo của bà Dương Mai (tiểu thương chợ Bà Chiểu) đến gần trưa vẫn còn ê hề. Ảnh: Hồng Phúc

Đến gần trưa, sạp thịt heo của bà Dương Mai - tiểu thương có vài chục năm buôn bán thịt heo tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), vẫn còn ề hề. Bà cho biết lấy hai mảnh heo nhưng chưa bán hết. Theo bà, giá heo mảnh hiện khá cao, lên đến 89.000 đồng/kg. Nhưng do không có nhiều khách và phải giữ mối quen, bà vẫn bán lẻ với giá cũ, không dám tăng. 

"Tôi chấp nhận lời ít hơn để giữ khách nhưng vẫn không nhiều người đi chợ, thành ra bán rất chậm. Gặp mấy hôm mưa gió nữa là rất hẩm hiu", bà Mai nói.

Tiểu thương chuyên bán trứng gần sạp của bà Mai cho biết thêm, giá trứng gà, giá trứng vịt thời gian qua liên tục tăng. Hiện giá trứng gà loại vừa đã 32.000 - 35.000 đồng/chục; trứng vịt 36.000 - 38.000 đồng/chục.

Theo tiểu thương này giá thức ăn chăn nuôi thời gian qua tăng vọt khiến giá trứng gia cầm tăng theo chóng mặt. Giá xăng tăng cũng tác động đến chi phí vận chuyển từ chuồng trại về các điểm bán trong thành phố.

Chợ ế, gặp thêm giá hàng hóa tăng theo giá xăng, tiểu thương mòn mỏi ngóng khách - Ảnh 3.

Giá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng theo giá xăng, giá nguyên liệu đầu vào khiến tiểu thương bán buôn ế ẩm. Ảnh: Hồng Phúc

Các ngành hàng thiết yếu như dầu ăn, bột ngọt, đường, sữa… lại càng vắng khách. Cảnh tượng này thấy rõ tại các chợ truyền thống. Khu vực này bên trong chợ Bà Chiểu, chợ Tân Định, thỉnh thoảng mới có khách quen đến mua, khách vãng lai hầu như không có. 

Còn tại chợ Bến Thành, trong khi khu vực hàng lưu niệm, thời trang dần sống lại thì khu vực hàng thiết yếu vắng tanh.

Theo các tiểu thương, giá các mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, mì gói, bột ngọt đều được nhà cung cấp thông báo tăng giá. Loại tăng ít như đường, sữa, bột ngọt thì tăng vài nghìn đồng, loại nhiều thì có mì gói tăng 20.000 đồng/thùng, giá dầu ăn tăng càng nhiều, hiện đã tiến về khoảng 50.000 đồng/lít.

"Nhìn ít ít như vậy nhưng tính ra mỗi lần mua sẽ tốn nhiều lắm, nên người ta thắt chặt chi tiêu, mua sắm ít lại. Ngay cả mình, trong lúc giả tăng như thế này thì cũng tiết kiệm. Chỉ hy vọng giá xăng không tăng nữa để kiềm giá hàng thiết yếu", bà Hòa - tiểu thương chợ Tân Định nói.

Chợ ế, gặp thêm giá hàng hóa tăng theo giá xăng, tiểu thương mòn mỏi ngóng khách - Ảnh 4.

Giá nhiều loại rau xanh cũng nhích tăng do bước vào mùa mưa và chi phí vận chuyển, giá xăng tăng. Ảnh: Hồng Phúc

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Đỗ Thúy Hòa - Chủ tịch Hội Phụ nữ chợ Bà Chiểu cho biết, chợ vắng gặp thêm giá xăng tăng ảnh hưởng giá cả nhiều mặt hàng nên càng khiến chợ vắng khách hơn. 

Theo bà, tiểu thương đã cố gắng làm nhiều cách giữ khách như giảm lời, bán huề vốn. Đồng thời, trước mắt, Ban quản lý chợ cũng thường xuyên vận động tiểu thương niêm yết đúng giá để hỗ trợ khách hàng, tìm kiếm và giới thiệu những nhà cung cấp hàng hóa giá cả phải chăng; hỗ trợ để tiểu thương vay vốn ưu đãi để có thể nhập thêm hàng buôn bán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem