Có một chợ hoa Tết Sài Gòn: Người mua cười hết cỡ vì giá siêu rẻ, người bán không phải lo tiền thuê sạp

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 18/01/2023 10:46 AM (GMT+7)
Nhà vườn bán vạn thọ, cúc, sống đời, mai vàng... tại chợ hoa Bình Điền được miễn phí tiền thuê lô bán hàng. Vì vậy, giá chợ hoa này được nhiều khách đánh giá là “siêu rẻ”, dễ mua về chơi Tết.
Bình luận 0

Nằm cạnh chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) chuyên kinh doanh thực phẩm tươi sống, năm nay, chợ hoa Bình Điền được tổ chức tại khu thương mại Bình Điền tiếp tục rất hút khách. 

“Thương hiệu” làm nên chợ hoa xuân này là giá luôn hấp dẫn, thậm chí nhiều khách hàng nhận xét là chợ hoa xuân “siêu rẻ” tại TP.HCM mỗi dịp Tết.

Có một chợ hoa Tết Sài Gòn: Người mua cười hết cỡ vì giá siêu rẻ, người bán không phải lo tiền thuê sạp - Ảnh 1.

Người bán, người mua đều vui tại chợ hoa Bình Điền, quận 8. Ảnh: H.Phúc

Chiều 18/1, chợ hoa xuân Bình Điền nhộn nhịp cảnh mua bán trước Tết. Các loại hoa kiểng về chợ này chủ yếu là hoa kiểng của các nhà vườn miền Tây, với các loại hoa kiểng phổ thông thường thấy dịp Tết của vùng đất phương Nam như vạn thọ, mào gà, hoa giấy, mai vàng…

Ôm một cặp vạn thọ lên xe cho khách, chị Ly (nhà vườn tại Bến Tre) cho biết mỗi cặp vạn thọ chỉ từ 100.000 đồng. So với các chợ hoa khác đang diễn ra tại thành phố, thì mức giá này rẻ hơn vài chục nghìn. Chị Ly cho biết mình là nhà vườn tự trồng, tự bán, không qua trung gian nên giá rẻ, đủ có lời sau một mùa trồng hoa Tết và ráng bán nhanh để về Tết sớm cùng gia đình.

Ngoài ra, theo chị, chợ hoa Bình Điền hàng năm đều miễn phí tiền thuê lô bán nên cũng đỡ gánh nhiều chi phí. Vì vậy, giá khi bán đến tay khách cũng mềm hơn nhiều so với những chợ hoa khác. Người lao động phổ thông, nhất là công nhân cũng chuộng hoa từ điểm bán của chị.

Có một chợ hoa Tết Sài Gòn: Người mua cười hết cỡ vì giá siêu rẻ, người bán không phải lo tiền thuê sạp - Ảnh 3.

Hoa giấy, mào gà, vạn thọ, mai vàng... là những loại hoa phổ biến tại chợ hoa Bình Điền. Ảnh: H.Phúc

Anh Tiến Đạt, nhà vườn trồng mai tại huyện Bình Chánh cũng cho biết đây là điểm bán quen thuộc của gia đình anh 2-3 năm qua. Giá mỗi cây mai đất anh mang ra chợ hoa xuân Bình Điền năm nay chỉ 300.000 - 400.000 đồng.

“Khách chợ hoa này chuộng mức giá đó, ngoài ra, chi phí thuê không có nên chúng tôi cũng đảm bảo giá này vừa có lời. Thông thường, một hai ngày trước Tết là bán chạy nhất”, anh Đạt nói.

Bà Năm Tân (huyện Bình Chánh) cho biết hầu như năm nào cũng đi chợ đầu mối Bình Điền mua thực phẩm trước Tết, xong là dạo qua chợ hoa tươi cắt cành và chợ hoa xuân Bình Điền. 

“Nhiều khi mua hoa tươi, mấy chậu cúc, vạn thọ ở chợ là tiết kiệm được mấy trăm nghìn đồng, bấy nhiêu đó đủ mua mấy kg thịt bên chợ đầu mối luôn”, bà Tân vui vẻ nói.

Có một chợ hoa Tết Sài Gòn: Người mua cười hết cỡ vì giá siêu rẻ, người bán không phải lo tiền thuê sạp - Ảnh 4.

Giá mỗi cặp hoa vạn thọ chưa đến 100.000 đồng. Ảnh: H.Phúc

Chợ hoa xuân Bình Điền khai mạc tối 17/1 và diễn ra đến 30 Tết. Chợ hoa năm nay thu hút hội nhà vườn TP.HCM, Sa Đéc (Đồng Tháp), chợ Lách, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), Hội Nông dân huyện Bình Chánh… tham gia với tổng cộng 282 lô.

Bên cạnh các loại hoa mai vàng, vạn thọ, hoa giấy, mồng gà, hoa lan, dừa cạn, sống đời, năm nay một số nhà vườn sẽ mang đến cho người dân thành phố các loại hoa mới như cúc cam lửa, cúc pha lê có nguồn gốc từ miền Đà Lạt được bà con miền Tây trồng thành công…

Theo đại diện Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, với chủ trương khuyến khích bà con nhà vườn tham gia kinh doanh, trưng bày hoa tết, năm nay, đơn vị tiếp tục miễn phí tiền thuê lô bán hàng. Đồng thời, công ty còn tạo điều kiện cho các nhà vườn có thể gửi lại hàng hóa và chỉ cần trả mặt bằng trước ngày 27/1, tức mùng 6 Tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem