Chợ phiên Sài Gòn bùng nổ thời bão giá

Minh Trang Thứ tư, ngày 05/08/2015 11:40 AM (GMT+7)
Chợ phiên mọc lên như nấm và người ta thích đi chợ phiên như một thói quen không thể từ bỏ được.
Bình luận 0

1. Chợ phiên Thanh Niên

Được tổ chức một tháng 2 lần vào dịp cuối tuần, chợ phiên Thanh Niên nức tiếng cả Sài Gòn về quy mô tổ chức lớn bởi sự hội tụ của hơn 200 gian hàng với giá thuê có phần rẻ hơn so với các chợ phiên khác, giá khoảng 500 ngàn đồng/gian hàng. Với diện tích rộng, tận dụng hết khoảng trống của nhà văn hóa Thanh Niên, đây thực sự là một địa điểm lý tưởng cho việc mua sắm.

Các khu bày bán được tách riêng biệt gồm: Khu bán quần áo, khu bán phụ kiện , khu ăn uống và có cả khu giải trí với các trò chơi,…Chợ nằm trên địa bàn phường Bến Nghé, quận 1. Tới Sài Gòn mà không đi chợ phiên Thanh Niên quả là một điều thiệt thòi.

img

Chủ các gian hàng bày biện đồ đợi những vị khách đầu tiên trong phiên chợ 

img

Những mặt hàng quen thuộc không thể thiếu trong những lần họp chợ

img

2. Chợ phiên Hello Weekend

Chợ tọa lạc trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1 và được tổ chức đều đặn vào tất cả các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Các gian hàng ở đây tuy có ít hơn so với chợ phiên Thanh Niên nhưng về chủng loại mặt hàng cũng không hề kém cạnh.

Giá thuê gian hàng bán tại đây giao động từ 700 ngàn đến một triệu đồng, tùy theo diện tích của người thuê. Mỗi gian hàng thuê được ban tổ chức cung cấp cho một kệ hay một chiếc bàn dài hơn một mét để bày biện mặt hàng muốn bán.

Hầu như chủ các gian hàng đều là những bạn trẻ có đam mê kinh doanh nhưng không đủ tiền mở mặt bằng và bán qua mạng. Nhiều người để tiết kiệm chi phí có thể chung tiền thuê một gian hàng. Thường các bạn chọn để bắt cặp với nhau sao cho tiện trong việc mua bán, như nếu một nửa gian chuyên bán quần áo thì nửa gian hàng còn lại sẽ bán phụ kiện thời trang: vòng, mũ, dây buộc tóc,…

img

Không gian rộng lớn của một chợ phiên tại Sài Gòn

img

Không khí nhộn nhịp, tấp nập với người bán kẻ mua

img

3. Chợ phiên Sale Huter

Chợ phiên Sale Huter được ví như một trung tâm thương mại thu nhỏ, chợ nằm ở quận Phú Nhuận trên đường Hồ Văn Huê. Chợ có diện tích hạn hẹp nhưng không vì thế mà không khí mua bán bị giảm xuống. Tất cả các khoảng trống đều được tận dụng triệt để với phương châm “mỗi tấc đất là tấc vàng”.

Các chủ gian hàng ở đây cho biết thêm bán đồ chỉ có lãi không lo bị lỗ, tiền kiếm được có khi bằng tiền bán online cả tháng, vì vậy mà tất cả các phiên chợ họ đều có mặt đầy đủ như những buổi điểm danh quan trọng.

img

Chợ phiên thường bắt đầu từ 7 giờ sáng và họp đến tối muộn

img

Những sản phẩm đèn làm từ ve chai thu hút nhiều khách hàng

img

Những khách hàng nam giới cũng rất chịu khó đi chợ phiên

Đi chợ phiên được gì?

- Mua được nhiều đồ trong một lần đi mà không mất thời gian di chuyển đến những địa điểm quá xa.

- Lựa được đồ vừa rẻ vừa đẹp.

- Hầu hết các gian đều có mặt hàng sale hấp dẫn từ 15% đến 50%

- Có khu ăn uống ngon-bổ-rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Giá cạnh tranh nên khách hàng không lo bị “chặt chém”

- Tất cả các chợ phiên đều tổ chức cuối tuần nên các bạn thoải mái đi mua sắm mà không cần lo chuyện công việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem