Chơi hơn người, Uruguay đại thắng Ecuador

Hữu Tuấn Thứ hai, ngày 17/06/2019 08:19 AM (GMT+7)
Với đội hình đồng đều và được đánh giá cao hơn cùng lợi thế chơi hơn người trong phần lớn thời gian, Uruguay dễ dàng giành chiến thắng “4 sao” trước Ecuador ở trận ra quân tại bảng C, Copa America 2019.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát: 

Uruguay (4-3-1-2): Fernando Muslera; Martin Caceres, Jose Gimenez, Diego Godin, Diego Laxalt; Nathan Nandez, Matias Vecino, Rodrigo Bentancur; Nicolas Lodeiro; Luis Suarez, Edinson Cavani.

Ecuador (4-2-3-1): Alexander Toduez; Jose Quintero, Arturo Mina, Gabriel Achillier, Beder Caiceso; Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela; Antonio Valencia, Angel Mena, Ayrton Preciado; Enner Valencia.

Ghi bàn: Lodeiro (6’),  Cavani (33’),  Suarez (44’), Mina (78’ og).

Thẻ đỏ: Jose Quintero (24').

img

Uruguay dễ dàng giành 3 điểm trước Ecuador (áo vàng).

Sở hữu đội hình nhiều ngôi sao và chất lượng hơn, Uruguay đã nhập cuộc với thế trận tấn công lấn lướt so với Ecuador. Phút thứ 6, Luis Suarez kiến tạo cơ hội cho Nicolas Lodeiro xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi lập công, mở tỷ số cho đội bóng có biệt danh “La Celeste”.

Sau khi có được bàn thắng phá vỡ thế bế tắc, Uruguay tiếp tục ép sân đối thủ. Phút 24, Ecuador gặp bất lợi về quân số khi Jose Quintero bị truất quyền thi đấu vì pha giật chỏ đối với Lodeiro.

Được chơi hơn người, Uruguay đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Liên tiếp ở các phút 33 và 44, Edinson Cavani cùng Luis Suarez thay nhau lập công giúp đội bóng của HLV Oscar Tabarez vượt lên dẫn trước 3-0.

Sang hiệp hai, Uruguay thi đấu khá ung dung nhưng vẫn nắm giữ quyền kiểm soát thế trận. Về phần mình, Ecuador chỉ biết hứng chịu các đợt tấn công của của đối thủ. Khi trận đấu bước sang phút 78, Arturo Mina đá phản lưới nhà ấn định thắng lợi 4-0 cho Uruguay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem