"Chơi tiền đạo như Tiến Linh, đôi khi phải tin vào... yếu tố tâm linh"

Anh Nguyễn Thứ ba, ngày 17/05/2022 11:40 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, Quả Bóng Vàng nữ Việt Nam 2008 Đỗ Thị Ngọc Châm đã có phân tích về phong độ của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31.
Bình luận 0

Là 1 trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi của U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31, Tiến Linh được HLV Park Hang-seo và người hâm mộ đặt kỳ vọng rất lớn. Ở trận đầu tiên, chân sút này đã tỏa sáng với bàn mở tỷ số, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia 3-0.

Tuy nhiên, trong 2 trận đấu sau đó gặp U23 Philippines và U23 Myanmar, Tiến Linh đã chơi mờ nhạt và không ghi được bàn thắng nào. Ở trận cuối vòng bảng, gặp U23 Đông Timor, Tiến Linh được HLV Park Hang-seo cho nghỉ dưỡng sức. Chắc chắn, chiến lược gia người Hàn Quốc mong muốn Tiến Linh phải thi đấu hiệu quả hơn nữa ở trận bán kết sắp tới gặp U23 Malaysia.

"Chơi ở vị trí tiền đạo như Tiến Linh, đôi khi phải tin vào... yếu tố tâm linh" - Ảnh 1.

Tiền Linh (số 9) chơi chưa tốt như mong đợi tại vòng bảng. Ảnh: Cao Oanh

Nhận định về phong độ của Tiến Linh ở vòng bảng, trong cuộc giao lưu với Dân Việt vào sáng nay (17/5), Quả Bóng Vàng nữ Việt Nam 2008 chia sẻ: "Chơi ở vị trí tiền đạo luôn nhận được sự chú ý đặc biệt từ đối thủ trên sân cũng như người hâm mộ. Với các tiền đạo, nhiệm vụ hàng đầu đương nhiên là ghi bàn.

Khi tôi còn thi đấu ở cấp độ CLB cũng như ĐT nữ Việt Nam trước đây, có những trận đấu bàn thắng đến theo cách rất đơn giản và may mắn. Có lúc chỉ cần đệm lòng cận thành là có bàn thắng. Cũng có tình huống bóng đập vào hông một cách ngẫu nhiên và trở thành bàn thắng. Thậm chí, có lúc ghi bàn bằng đầu theo kiểu... bóng tìm đến đầu chứ không phải cầu thủ chủ động đánh đầu.

Tuy nhiên, cũng có những trận mà tiền đạo như chúng tôi dù rất nỗ lực, có những cơ hội ngon ăn nhưng lại không thể ghi được bàn thắng. Tiến Linh có lẽ đã trải qua một số trận đấu vòng bảng không như mong đợi dù cậu ấy luôn chơi đầy cố gắng và thể hiện tinh thần thi đấu vô cùng quyết tâm.

Tiến Linh là cầu thủ trên 23 tuổi và là át chủ bài của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Cậu ấy có thể chơi chưa ấn tượng nhưng vẫn có vai trò cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Tôi tin rằng, ở thời điểm quan trọng như trận đấu với U23 Malaysia sắp tới, Tiến Linh sẽ phát huy được hiệu quả nếu tìm được cảm hứng thi đấu ở mức cao nhất".

"Chơi ở vị trí tiền đạo như Tiến Linh, đôi khi phải tin vào... yếu tố tâm linh" - Ảnh 2.

Quả Bóng Vàng nữ Việt Nam Đỗ Thị Ngọc Châm (thứ 2 từ trái sang) tại cuộc giao lưu sáng nay với Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Cao Oanh

Bật mí thêm về sự chuẩn bị cho mỗi trận đấu với một tiền đạo, Ngọc Châm bộc bạch: "Thú thực, cầu thủ chơi ở vị trí tấn công như tôi đôi khi rất tin vào yếu tố tâm linh. Trước mỗi trận đấu, chúng tôi sẽ tìm hiểu xem nên đi giày màu gì, bước chân nào vào sân trước. Thậm chí, có nhiều trận đấu, đội bóng còn cử người đến sân sớm để... thắp hương, cầu mong may mắn cho tiền đạo sẽ ghi được bàn giúp đội nhà giành chiến thắng.

Ở các trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam, sau mỗi trận Tiến Linh không ghi bàn, tôi cũng quan sát xem trong trận sau, cậu ấy có đi đôi giày màu khác không. Những điều này có thể tạo ra tâm lý thi đấu tự tin hơn cho các tiền đạo và đội bóng đương nhiên hưởng lợi, đặc biệt ở các trận đấu quan trọng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem