Chơn Thành

  • (Dân Việt) - Ngày 23.8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) phối hợp Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) bắt khẩn cấp kẻ giết cháu Nguyễn Thị Như Quỳnh (12 tuổi, ngụ Bình Phước) để cướp nhiều trang sức trên người cháu.
  • (Dân Việt) - Ngày 13.6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bắt được Phan Thái Thuận và Ngô Văn Nhu - những đối tượng đã bắt cóc chị Đồng Thị Nhiều, ngụ xã Minh Long, huyện Chơn Thành và đòi tiền chuộc.
  • (Dân Việt) - Ngày 23.5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng Đồng Văn Thừa (21 tuổi) ngụ xã Minh Long, huyện Chơn Thành, có hành vi bắt cóc, tống tiền. Nạn nhân chính là em gái của Thừa, chị Đồng Thị Nhiều, 19 tuổi (ngụ cùng xã).
  • Thấy chồng tưới xăng định đốt nhà, chị Nhung chạy ra can ngăn thì bị chồng là Vũ Ngọc Trìu tưới xăng lên người rồi châm lửa.
  • (Dân Việt) - Ngày 13.3, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã quyết định bắt giữ Chữ Anh Khoa, 29 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng về hành vi chiếm đoạt tài sản.
  • (Dân Việt) - Sáng 24-1, chị Phạm Thị Hà, 32 tuổi, thường trú xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước, đang mang thai 38 tuần, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước trong tình trạng nguy kịch.
  • (Dân Việt) - Ngày 17-1, UBND tỉnh Bình Phước ra 2 quyết định xử phạt hành chính một công ty tàng trữ, mua bán gỗ lậu và một doanh nghiệp có hành vi gây ô nhiễm môi trường với số tiền 110 triệu đồng.
  • Tối 24-12, sau khi người giúp việc đến công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, trình báo bị cướp tài sản, thì anh Võ Thành Hoàng, là chủ nhà cũng đến cơ quan công an trình báo gia đình bị cậy tủ lấy mất gần 15 triệu đồng…
  • (Dân Việt) - Ngày 21-10, UBND tỉnh Bình Phước cho biết lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Công ty TNHH C&N Vina, các cơ quan, địa phương liên quan nghiêm túc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trước ngày 30-10.
  • (Dân Việt) - Mỗi năm Việt Nam thu hoạch trên dưới 300.000 tấn hạt điều. Theo đó, hàng triệu tấn thịt trái điều được xem là đồ phế thải. Một nữ ND ở Bình Phước đã biến những thứ lâu nay chỉ đổ bỏ thành đặc sản...