Chống bão
-
Để ứng phó với bão Noru (bão số 4), Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tích cực hỗ trợ bà con ngư dân, nông dân, hội viên nông dân thu hoạch hoa màu, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền về nơi an toàn… nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
-
Trong chỉ đạo khẩn phát đi, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành việc di dời, sơ tán dân trước 10 giờ ngày 27/9/2022, riêng huyện Lý Sơn hoàn thành trước 8 giờ ngày 27/9/2022; kể từ 12 giờ, ngày 26/9, cấm tất cả tàu thuyền đánh cá, tàu khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn hoạt động, cho đến khi thời tiết ổn định.
-
Chiều 23-9, áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông đã bất ngờ mạnh lên thành cơn bão số 6. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp trực tuyến để triển khai nhiệm vụ khẩn cấp ứng phó bão số 6.
-
Ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Khánh Hòa thừa nhận hình ảnh ông đi chống bão số 12 vừa qua có nhân viên che dù đi phía sau là phản cảm.
-
Trong lúc sửa lại khu vực mái của căn nhà trước thời điểm bão số 6 ập vào, người đàn ông ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên không may bị điện giật tử vong, bỏ lại mẹ già và 3 con thơ dại.
-
Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 6, các lực lượng chức năng tại Khánh Hòa đã tiến hành xả điều tiết lũ và đồng thời di dời các hộ dân đến nơi an toàn.
-
Nghe tin cơn bão số 6 với cường độ mạnh chuẩn bị “đổ bộ” vào đất liền, người dân ở vùng ven biển tỉnh Bình Định đã khẩn trương ra biển xúc cát, chèn chống nhà cửa phòng tránh bão.
-
Để ứng phó với bão số 6 đang sắp đổ bộ, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định chia làm nhiều đoàn kiểm tra công tác hướng dẫn tàu thuyền neo đậu và lên phương án khẩn cấp di dời hơn 1.300 hộ dân ven biển đến nơi an toàn.
-
Để ứng phó với bão số 9 và hoàn lưu sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Phương án 5047/PA-PCTT chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng triển khai ngay các phương án tác chiến.
-
Lo ngại bão số 9 (tên quốc tế Usagi) đổ bộ, từ sáng sớm đến trưa 23.11, người dân Khánh Hòa tất bật đi xúc cát chèn mái nhà. Nhiều đơn vị dùng rọ đá gia cố hồ, đập chống sạt lở...