Chống biến đổi khí hậu
-
Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hoá) và sông Hoàng Mai (Nghệ An) có tổng vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, với hạng mục trọng điểm là cống ngăn mặn, kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện công trình đầu mối sông Lèn đang dần được hoàn thành.
-
Trong chuyến công tác tại châu Âu ngày 31/7, đoàn đại biểu TP.HCM do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chính quyền TP Rotterdam, Vương quốc Hà Lan về chống ngập lụt, phát triển cảng biển...
-
Ngày 20/9, tổ chức PanNatuer phối hợp Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổng kết dự án Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Tây Bắc Việt Nam.
-
150ha rừng ngập mặn tự nhiên sẽ được khoanh nuôi xúc tiến tái sinh theo Dự án phục hồi rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.
-
*Syngenta dành 2 tỷ đô la trong 5 năm cho hoạt động sáng tạo nhằm mục tiêu mang lại một bước thay đổi lớn trong nền nông nghiệp bền vững * Tổng giám đốc tập đoàn Erik Fyrwald sẽ giải thích mục tiêu mới để mỗi năm tạo ra hai bước đột phá về công nghệ vào thị trường tại Hội nghị thượng đỉnh về bền vững ở New York. *Syngenta sẽ giảm 50% lượng phát thải carbon trong hoạt động của mình, hỗ trợ cho tham vọng của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
-
Ngày 15/9, tại đê Quang Thịnh, xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải, Thái Bình), hơn 400 thanh niên Phật tử kết hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Lân và Đoàn thanh niên huyện Tiền Hải đã ra quân trồng hơn 8.000 cây bần nhằm phục hồi rừng ngập mặn.
-
Dù đã đến vụ đổ ải (đổ nước cho mềm đất rồi gieo lúa) nhưng hàng ngàn hecta ruộng lúa của nông dân ở Quảng Nam vẫn trơ ra vì thiếu nước. Hàng loạt trạm bơm đứng máy vì nước nhiễm mặn. Nguy cơ một vụ mùa trắng tay đang rình rập nông dân do đồng ruộng bị khô hạn và các dòng sông nhiễm mặn sớm.
-
Viện Khoa học Kỹ thuật nông - lâm nghiệp Tây Nguyên và Công ty CP Phân bón Bình Điền đã thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2017-2022 vào sáng 13-11 tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
-
“Hồn cốt” của Bến Tre là cây dừa. Tuy nhiên, để xây dựng Bến Tre trở thành thủ phủ dừa của Việt Nam với công nghiệp chế biến dừa có giá trị tăng cao tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và châu Á, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và thu hút doanh nghiệp, tạo dựng chuỗi liên kết phát triển và xây dựng thương hiệu.
-
Đến với đất rừng nơi chót mũi Cà Mau từ những ngày gian khó, ông Trần Văn Xê (ấp Bỏ Hủ, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn) đã dành hơn 20 năm cuộc đời mình bám đất, bám rừng...nuôi tôm, nuôi cua trong rừng đước.