Clip: Hàng trăm bạn trẻ trồng 8.000 cây bần phục hồi rừng ngập mặn

Nguyễn Chương Thứ hai, ngày 16/09/2019 13:56 PM (GMT+7)
Ngày 15/9, tại đê Quang Thịnh, xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải, Thái Bình), hơn 400 thanh niên Phật tử kết hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Lân và Đoàn thanh niên huyện Tiền Hải đã ra quân trồng hơn 8.000 cây bần nhằm phục hồi rừng ngập mặn.
Bình luận 0

Clip: Trồng bần phục hồi rừng ngập mặn ở Thái Bình

img\

Hơn 8.000 cây bần được trồng trên diện tích 6 ha rừng ngập mặn thôn Quang Thịnh thuộc xã Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình.

img

Đây là chương trình trồng rừng ngập mặn do Thanh niên Phật tử kết hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Lân và Đoàn thanh niên huyện Tiền Hải thực hiện.

img

Trước khi bắt đầu "nhập cuộc" mọi người tham gia trồng cây được Ban tổ chức hướng dẫn về cách thức, quy trình trồng cây rừng ngập mặn. Theo đó, mỗi cây được trồng với khoảng cách 3m, hố sâu 20x20 cm.

img

Cây trồng ở đây là cây bần chua, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương.

img

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm thanh niên đã tập trung để ra quân trồng rừng.

img

Buổi trồng cây không chỉ có sự tham gia của thành viên trong đoàn mà còn có sự tham gia của nhiều người dân địa phương. 

img

Được biết, Thái Bình có bờ biển dài trên 50km với 5 cửa sông lớn đổ ra biển, tạo nên vùng bãi triều rộng trên 16 nghìn ha. Hiện nay rừng ngập mặn tại đia phương do bị phá để làm khu công nghiệp, nuôi trồng thủy sản khá lớn nên phá vỡ hệ sinh thái. Hiện nay đã có nhiều tổ chức, cá nhân đã và đang tham gia trồng lại rừng ngập mặn tại Thái Bình.

img

Ông Bùi Duy Thanh (Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Cửa Lân, Tiền Hải, Thái Bình) cho biết: "Rừng ngập mặn rất quan trọng cho an ninh quốc phòng, vì đây là nơi cản tàu thuyền của địch tiến sát bờ biển. Không chỉ vậy, rừng ngập mặn còn là đê tự nhiên chắn sóng biển, tạo môi trường sống cho nhiều loài động vật."

img

Ông Nguyễn Thanh Tuấn (Trường nhóm Thanh niên Phật tử Thái Bình) chia sẻ: "Hiện nay trái đất ngày càng nóng lên, liên tiếp những tháng quá đều có cháy rừng. Chúng tôi là những thanh niên phật tử muốn làm một việc gì đó thiết thực để bảo vệ môi trường, thêm được nhiều là phổi xanh cho quê hương nên đã kêu gọi và kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức buổi trồng rừng ngày hôm nay."

img

"Qua đây chúng tôi cũng mong muốn nhiều bạn trẻ cùng chung tay góp sức vào việc bảo vệ môi trường sống. Bảo vệ rừng ngập mặn cũng đồng nghĩa với bảo vệ sinh kế cho con người, chống lại thiên tai, giảm xói lở và bảo vệ đất, giảm ô nhiễm, hạn chế các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu", anh Tuấn chia sẻ thêm.

img

Song song với việc trồng rừng thì đoàn thanh niên Phật tử còn tham gia nhặt rác nhựa bên bờ biển, trả lại môi trường không rác thải nhựa cho bãi bồi.

img

Việc trồng tái sinh rừng phòng hộ ở các khu vực bãi bồi ven đê biển được xem là “giải pháp mềm” bền vững để ứng phó lâu dài và hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem