Chống chạy chức chạy quyền
-
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, công tác cán bộ cần làm tốt hơn nữa để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân, vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người vướng vào tham nhũng, hư hỏng.
-
Nhà chức trách xác định, 1 người phụ nữ đã bỏ hàng chục tỷ đồng để nhờ người "chạy chức". Tuy nhiên việc không thành, bà này cũng không đòi được tiền.
-
Một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng năm 2020 là triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.
-
Theo TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, vấn đề kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền có mối quan hệ biện chứng. Nếu quyền lực được kiểm soát sẽ ngăn chặn được những kiểu quan lộ thần tốc trong công tác cán bộ như nhiều vụ việc báo chí đã phản ánh thời gian qua.
-
Theo Quy định của Bộ Chính trị, nghiêm cấm việc cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là những thông tin, tài liệu, hồ sơ nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ.
-
Ngày 23/9, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
-
Hội nghị Trung ương 7 sẽ thảo luận 3 đề án quan trọng liên quan đến công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.
-
Sáng nay, 7.5, Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tại hội nghị này, T.Ư sẽ tập trung thảo luận 3 đề án quan trọng, trong đó đáng chú ý có Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”...