• Vụ cháy tòa nhà 24 tầng ở London khiến cho người dân London hoài nghi về chỉ dẫn yêu cầu họ “ở yên” nếu lửa cháy bùng phát ở các tòa nhà cao tầng.
  • Vụ cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông với 13 người tử vong là nỗi đau xót tột cùng cho người thân nạn nhân. Vậy phải xử lý như thế nào trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn tại các quán ăn, nhà hàng để đảm bảo an toàn tính mạng?
  • Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 9h sáng nay 22.5, một hộ dân ở xã Xuân Khang, huyện miền núi Như Thanh (Thanh Hóa) tiến hành đốt thực bì, đã gây ra đám cháy lớn và lan sang khu rừng tự nhiên.
  • Mô hình cụm liên kết Phòng chống cháy rừng (PCCR) của Vườn quốc gia Ba Vì được xây dựng trên cơ sở liên kết các đơn vị trên địa bàn,...
  • Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ, tại xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, Ban Dân số - Xã hội và Gia đình T.Ư Hội NDVN phối hợp với Hội ND tỉnh tổ chức...
  • Nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển vốn rừng bền vững, UBND tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt mức kinh phí 30 tỷ đồng trong năm 2014 với những nội dung:
  • Từ đầu năm 2014 đến nay các tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra rét đậm, rét hại làm thảm thực bì khô, nỏ, gia tăng vật liệu cháy, các tỉnh Tây Nguyên và Tây Nam Bộ tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài, đang tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao...
  • Nguồn tin từ Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5.3, hỏa hoạn đã bùng phát tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa - Lào Cai). Đây là vụ cháy thứ 2 xảy ra tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên trong mùa khô 2014.
  • Hội nông dân (ND) tỉnh vừa hướng dẫn hội các cấp trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2014 (từ 16 - 22.3).
  • Ngày 7.2, ông Đoàn Hoài Nam - Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm cho biết, theo quan sát của vệ tinh phát hiện vào cuối giờ chiều ngày 6.2 có 290 điểm “nóng” có nguy cơ cháy rừng cao.