Chồng giết vợ, treo lên xà nhà rồi đi ngủ

Thứ tư, ngày 27/06/2012 06:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mỹ thức giấc thấy vợ đang đứng ở bếp liền dùng mảnh vải siết cổ vợ. Khi thấy chị Thiện đã tắt thở, Mỹ liền treo cổ vợ lên xà nhà bếp, rồi đi ngủ.
Bình luận 0

Theo bản án, ngày 20.11.2011, vợ chồng Điểu Mỹ và Điểu Thị Thiện cùng nhau nhậu. Nhậu một lúc thì hết rượu, chị Thiện đề nghị Mỹ đưa tiền để mua thêm rượu. Mỹ từ chối thì bị chị Thiện chửi và đuổi ra khỏi nhà.

Sau đó, Mỹ đi mua rượu về nhà uống một mình, rồi lăn ra ngủ. Đến 20 giờ cùng ngày, Mỹ thức giấc thấy vợ đang đứng ở bếp liền dùng mảnh vải siết cổ vợ. Khi thấy chị Thiện đã tắt thở, Mỹ liền treo cổ vợ lên xà nhà bếp, rồi đi ngủ.

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Điểu Mỹ (40 tuổi), ngụ ấp 7, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc 15 năm tù về tội giết người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem