Chốt hồ sơ chỉ sau một ngày xét tuyển NV2

Thứ sáu, ngày 27/08/2010 16:57 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tuy ngày 25-8 các trường mới bắt đầu nhận hồ sơ nhưng trước đó có rất nhiều trường ĐH đã hoàn tất chỉ tiêu bằng cách xét tuyển NV1B.
Bình luận 0

Khoa Kinh Tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển hơn 160 chỉ tiêu dành cho thí sinh trượt các ngành đăng ký NV1 tại trường nhưng lại đủ điểm trúng tuyển các ngành khác.

Ngay sau khi thông báo điểm trúng tuyển NV1 trường cũng tiến hành xét tuyển NV1B với điểm sàn 16. Đến thời điểm Bộ GD– ĐT quy định được nhận hồ sơ NV2 (25 – 8) thì trường này đã chốt danh sách sinh viên cho năm học mới.

Cách làm này đã được một số trường như ĐH Luật TP.HCM, ĐH Kiến trúc TP.HCM, ĐH Bách khoa TP.HCM… thực hiện và bắt đầu thử nghiệm trong năm nay. Cách làm này khiến cho các trường “nhẹ người” sau mỗi đợt tuyển sinh, nhưng lại hạn chế việc lựa chọn thí sinh có điểm cao từ các trường khác.

Thông thường điểm sàn xét tuyển NV1B của các trường này chỉ cao hơn điểm sàn một chút nhưng thực sự là “cánh cửa hẹp” cho những thí sinh dự thi các trường khác muốn xét tuyển vào những trường này.

Giải đáp thắc mắc này, ông Hoàng Vĩnh Long – Phó trưởng khoa Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết: “Về nguyên tắc NV1B sẽ rất có lợi cho các trường, thứ nhất có thể nhanh chóng tuyển đủ được lượng thí sinh mong muốn, thứ hai đây là những thí sinh xác định được nhu cầu học tại trường ngay từ ban đầu. Và đây là cơ hội nữa trường dành cho các thí sinh này. Đối với những thi sinh trượt NV1 tâm lý xét tuyển NV2 chỉ là một “chốn nghỉ chân”, tình trạng các em sau khi trúng tuyển NV2 bỏ học ngay sau năm thứ nhất diễn ra phổ biến gây khó khăn lớn cho các trường. Vì vậy, cách làm này đã được trường ưu tiên lựa chọn”.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thanh Nam - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho biết: “Thay vì xét tuyển NV2 như mọi năm, năm nay trường cũng chọn NV1B vào 9 ngành khối A. Tất cả các thí sinh dự thi khối A của trường chưa trúng tuyển NV1 nhưng đạt từ điểm sàn tuyển sinh ĐH 2010 (không có môn nào bị điểm 0) đều có thể đăng ký tham gia xét tuyển chuyển ngành (NV1B). Do điểm chênh lệch giữa các khoa khá cao nên rất nhiều thí sinh không đủ điểm khoa này lại thừa nhiều điểm ở khoa khác. Cách làm này cũng tạo một cơ hội nữa cho những thí sinh muốn vào trường”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem