Kết luận điều tra vụ Việt Á
-
Số tiền 200.000 USD Phan Quốc Việt đưa cho ông Chu Ngọc Anh được xác định là “vì vụ lợi”, quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 219 Bộ luật hình sự. Thế nhưng, vì lý do "nhận tiền rồi để quên đến khi chuyển nhiệm sở mới phát hiện ra", ông Chu Ngọc Anh thoát tội Nhận hối lộ.
-
Là một chuyên viên nhà xuất bản nhưng Nguyễn Thị Thanh Thủy có thể giúp Công ty Việt Á được xuất khẩu test xét nghiệm đồng thời yêu cầu một doanh nghiệp Singapore mua sản phẩm này tặng Chính phủ. Lãnh đạo bộ, ngành cũng do tác động của Thủy mới đến dự buổi trao tặng.
-
Các sai phạm tại Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế đã tạo điều kiện cho Phan Quốc Việt cùng Công ty Việt Á gây thiệt hại cho ngân sách. Cơ quan điều tra kiến nghị 2 bộ này cần kiểm soát quyền lực người đứng đầu.
-
Theo kết luận điều tra vụ Việt Á, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục, để ký tặng bằng khen cho Công ty Việt Á.
-
Ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương lúc đầu bị khởi tố tội vi phạm quy định về đấu thầu, nhưng đến nay Cơ quan điều tra Bộ Công an có quyết định thay đổi sang tội nhận hối lộ. Cơ quan điều tra đang đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định này.
-
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định về Đảng, chính quyền đối với một Bộ trưởng và 2 người liên quan khác do có trách nhiệm liên quan đến vụ Việt Á.
-
Ông Nguyễn Trường Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế thừa nhận, biết test xét nghiệm của Việt Á không đủ điều kiện nhưng vẫn ký quyết định cho lưu hành bởi “nhận thức pháp luật hạn chế”. Nguyên Thứ trưởng này có dấu hiệu phạm tội nhưng không bị xử lý vì không hưởng lợi.
-
Sau khi nghe giám đốc Công ty Việt Á nói chuyện và "cảm ơn" bằng túi quà màu xanh, cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc nói "Cám ơn chú, tớ vì việc chung thôi".
-
Kết luận điều tra xác định, để Công ty Việt Á được tham gia vào dự án nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm, Chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty Việt Á đã chi tiền cảm ơn, thông đồng với hàng loạt cán bộ ở các Bộ để được tham gia vào đề tài này.
-
Ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng bị cáo buộc “can thiệp, tác động” giúp test xét nghiệm của Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành. Vị cựu Trợ lý này được Phan Quốc Việt- Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á 2 lần “tặng tiền”, tổng 200.000 USD.
-
Bị can Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu cáo buộc không thực hiện đúng quy định về quản lý, khai thác kết quả nghiên cứu kit test Covid-19. Vị này sau đó nhận 200.000 USD từ Phan Quốc Việt và nói “tớ cảm ơn”.
-
Ông Nguyễn Thanh Long cựu Bộ trưởng Y tế bị cáo buộc vi phạm quy định trong hiệp thương giá, duyệt lưu hành kit test Covid của Công ty Việt Á. Cựu Bộ trưởng này sau đó được “cảm ơn” 2,25 triệu USD tương đương 51 tỷ đồng.