Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại Tuyên Quang

Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 01/04/2022 15:10 PM (GMT+7)
Sáng nay, 1/4, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản vật đặc sắc, sản phẩm du lịch và OCOP tỉnh Tuyên Quang và Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung do Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức.
Bình luận 0

Nhân chuyến công tác dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến, sáng 1/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đã đến tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản vật đặc sắc, sản phẩm du lịch và OCOP tỉnh Tuyên Quang và Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung, tại phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang).

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn thăm gian hàng sản phẩm OCOP của Hội Nông dân Tuyên Quang - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (thứ 2 từ phải sang) tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản vật đặc sắc, sản phẩm du lịch và OCOP của tỉnh Tuyên Quang, sáng 1/4. Ảnh: MN

Sau khi đi thăm quan các gian hàng, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đánh giá cao hoạt động phối hợp của Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang trong việc hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản cho hội viên nông dân nhất là những sản phẩm có chất lượng cao, sản phẩm OCOP của tỉnh.

"Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong điều kiện người nông dân gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ nông sản", Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh và đồng thời đề nghị trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tập trung vào hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân.

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn thăm gian hàng sản phẩm OCOP của Hội Nông dân Tuyên Quang - Ảnh 2.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn đánh giá cao hoạt động phối hợp của Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang trong việc hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản cho hội viên nông dân nhất là những sản phẩm có chất lượng cao, sản phẩm OCOP của tỉnh. Ảnh: MN

Người đứng đầu Hội Nông dân Việt Nam Đoàn cũng đánh giá cao việc Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã khắc phục khó khăn, sáng tạo khi triển khai gian hàng trưng bày, giới thiệu sản vật đặc sắc, sản phẩm du lịch và OCOP của tỉnh nhân các dịp lễ, tết, sự kiện lớn của tỉnh.

"Đến thăm gian trưng bày nông sản của tỉnh và trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung đều giới thiệu, quảng bá và bán những sản phẩm chất lượng, an toàn được người tiêu dùng đánh giá cao. Qua đó, khẳng định vai trò của các cấp Hội luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên nông dân trong công tác quảng bá, kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nhất là thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19", Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nói.

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn thăm gian hàng sản phẩm OCOP của Hội Nông dân Tuyên Quang - Ảnh 3.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn đề nghị trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tập trung vào hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân. Ảnh: MN

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn mong muốn trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng sàn thương mại điện tử, hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên sàn Postmart.vn/Agri-postmart.vn và hệ thống điểm bán hàng của hai bên, tham gia các phiên chợ nông sản an toàn, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP chất lượng cao trong, ngoài tỉnh. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, hỗ trợ nông dân nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, thay đổi tư duy sản xuất truyền thống của nông dân sang một nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Năm 2021, các cấp Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tiếp nhận nông sản và các nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân Hà Nội và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đặc biệt, tham gia Chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình” cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19" do T.Ư Hội NDVN phát động, Hội Nông dân các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ đã ủng hộ 800 tấn nông sản.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem