Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Cán bộ Hội phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của nông dân

Thu Hà - Minh Ngọc Thứ ba, ngày 08/02/2022 14:18 PM (GMT+7)
Đó là một trong những nhấn mạnh của Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại buổi gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức sáng nay (8/2), tại Hà Nội.
Bình luận 0

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và chủ trì buổi gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Cùng tham dự buổi gặp mặt đầu xuân có các Phó Chủ tịch: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Hội.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lời chúc mừng đầu Xuân dồi dào sức khỏe, bình an, hợp tác, đoàn kết và quyết tâm đóng góp trí tuệ, sáng kiến nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Cán bộ Hội phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của nông dân - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tin tưởng năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội sẽ có những điểm sáng mới, bước ngoặt mới.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn chia sẻ: Năm 2021 dù là một năm đầy biến động và muôn vàn khó khăn do dịch Covid-19, nhưng lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần trực tiếp và có hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước.

Nông nghiệp, nông thôn tiếp tục khẳng định vai trò là "trụ đỡ" của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, là nhân tố tạo sự ổn định cho phát triển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động thích ứng, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội, hội viên nông dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về chống dịch bệnh Covid-19, chung tay cùng nhân dân cả nước đẩy lùi nhiều đợt dịch nguy hiểm bùng phát.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Cán bộ Hội phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của nông dân - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức sáng nay (8/2), tại Hà Nội.

Ở nhiều địa phương, các cấp Hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức, vận động, kết nối các nguồn lực... để giúp nông dân vùng dịch bệnh kịp thời thu hoạch và tiêu thụ nông sản.

Nhiều mô hình sáng tạo của nông dân đã được thực hiện có hiệu quả như "Tổ hỗ trợ nông vụ", "Chuyến xe 0 đồng", "Gian hàng 0 đồng", mô hình "Hỗ trợ mua hàng thiết yếu cho nông dân"… được phát triển, nhân rộng và lan toả mạnh mẽ.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, năm 2022 là 1 năm cực kỳ quan trọng đối với tổ chức Hội Nông dân. Trách nhiệm, vai trò của tổ chức Hội Nông dân rất to lớn, nếu làm tốt sẽ tạo ra "bước ngoặt" đối với tổ chức Hội và giai cấp nông dân.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Cán bộ Hội phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của nông dân - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn lì xì đầu năm mới cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Hội.

"Trước hết, chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại gắn với thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023 đề ra.

Trong năm 2022, Hội Nông dân Việt Nam tham gia với Ban Chấp hành Trung ương Đảng để ban hành Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, thể hiện vai trò, tham mưu của tổ chức Hội. Đây là trách nhiệm của chúng ta, trước hết là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội trong việc tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ, Đảng Đoàn"- Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Thứ hai, năm 2022 T.Ư Hội NDVN sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

"Làm sao trong Hội nghị tổng kết này chúng ta đưa ra được nội dung thể hiện rõ hơn, nhiều hơn vai trò của tổ chức Hội đối với các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi"- Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nói.

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam, trong đó đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp.

Thứ tư, trong năm 2022 này, Hội Nông dân Việt Nam được giao xây dựng Đề án: "Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045".

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh "chưa bao giờ chúng ta có được cơ hội này". Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị các ban, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Trung ương Hội cố gắng tham mưu cho Đảng Đoàn, Ban Thường vụ để xây dựng thành công đề án này.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, nếu thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trên thì sẽ góp phần vào đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho Đại hội Hội NDVN lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn tin tưởng, phát huy những thành tích trong năm qua, năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội sẽ có những điểm sáng mới, bước ngoặt mới. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; mỗi đồng chí lãnh đạo các ban đơn vị; tập thể Thường trực, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao; đặc biệt là thực hiện tốt niềm tin của hội viên nông dân đối với tổ chức Hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem