Chủ tịch Chung: 150/180 quán bia vỉa hè có công an "chống lưng"

Vinh Hải Thứ bảy, ngày 04/03/2017 12:34 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ rõ có người đứng sau “chống lưng” cho các quán bia hơi kinh doanh trên vỉa hè.
Bình luận 0

Tại hội nghị lập lại trật tự đô thị tổ chức sáng 4.3, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - đã yêu cầu người đứng đầu các quận, huyện, phường, xã, công an các cấp phải vào cuộc trách nhiệm, kiên trì.

“Có quận làm, nhưng tại sao có quận không làm. Bởi vì là người đứng đầu không quan tâm. Nếu tất cả những người đứng đầu thực hiện theo đúng chức năng hoàn toàn có thể làm tốt hơn” - ông Nguyễn Đức Chung đặt vấn đề.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội còn thẳng thắn chỉ ra tình trạng hàng quán vỉa hè có công an hay người nhà quan chức đứng đằng sau.

“Tôi đã thống kê 180 quán bia vỉa hè thì có 150 quán là có công an đứng đằng sau. Các đồng chí bí thư, chủ tịch ngồi đây có dám cam đoan với tôi là không có bãi đỗ xe của người nhà không? Có đấy, đều có cả. Các đồng chí phải là người quán triệt, phải về giáo dục người nhà thì sẽ đỡ đi. Nếu lần này không làm tôi sẽ chỉ đích danh từng người, chỗ nào có bí thư, chủ tịch nào, chỗ nào có trưởng phường, kể cả lãnh đạo sở cũng có người nhà” - ông Chung nói.

img

Một dãy quán bia hơi trên vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám sáng 4.3 (ảnh minh họa). Ảnh: V.H

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng nêu ví dụ về trách nhiệm quản lý địa bàn giáp ranh để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường.

Ông Chung cho biết: “Như ở dãy bán hoa quả ở trên đường Láng tồn tại bao nhiêu năm, tôi phải trực tiếp xuống hỏi, người bán hoa quả nói mỗi tháng phải nộp 3 triệu cho lực lượng trật tự. Nếu Đống Đa đến hỏi thì bảo là ở bên Cầu Giấy, nếu Cầu Giấy đến hỏi thì bảo Đống Đa. Cuối cùng tôi gọi cả hai đơn vị, 4 năm nay không còn nữa”.

Cuối hội nghị, một lần nữa ông Chung nhắc nhở cấp dưới về trách nhiệm quản lý địa bàn: “Hầu hết các quán bia đều có người đứng sau "chống lưng", tôi nói thực sự công khai chả úp mở gì cả. Sự thật là vậy. Trước hết, các anh về tuyên truyền nhắc nhở kinh doanh có lãi, nhưng cũng phải vì cái chung. Không vứt rác bừa bãi, ảnh hưởng đến chính chúng ta”.

img

Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị lập lại trật tự đô thị tổ chức sáng 4.3.

Theo ông Chung, Hà Nội không ra quân rầm rộ mà cần làm cho bền vững, người dân không tái lấn chiếm, tự giác có ý thức với Thủ đô, không vứt rác, không lấn chiếm vỉa hè.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem