Chủ tịch CLB Long An từ chức sau sự cố “bi hài kịch”

Thứ hai, ngày 20/02/2017 16:01 PM (GMT+7)
“Tôi mệt mỏi và không thấy mình còn xứng đáng để điều hành CLB”, Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch CLB Long An cho biết.
Bình luận 0

Ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch CLB Long An có đơn xin từ chức sau tai tiếng trên sân Thống Nhất. Đơn được ông gửi cho Hội đồng quản trị công ty. “Các quyết định cuối cùng thuộc về phía lãnh đạo công ty, tuy nhiên tôi quyết định nghỉ chứ không còn tâm trí đâu mà làm việc nữa”.

 “Với cương vị là người đứng đầu CLB, tôi nhận thấy trách nhiệm rất rõ về những sự việc vừa diễn ra trên sân Thống Nhất. Tôi nhận thấy không làm tốt nhiệm vụ, để dẫn đến hình ảnh xấu xí, gây ảnh hưởng đến uy tín của CLB, các nhà tài trợ, bóng đá địa phương và bóng đá nước nhà. Vì vậy, tôi xin từ chức và mong được Hội đồng quản trị của công ty xem xét chấp nhận. Thực sự tôi rất ân hận về những gì diễn ra. Tôi mệt mỏi và không thấy mình còn xứng đáng để điều hành CLB”, ông Nhiệm cho biết.

img

Ông Võ Thành Nhiệm (phải). Ảnh: TT.

Ông Nhiệm tham gia điều hành CLB Long An 6 năm qua, trải qua không ít thăng trầm. “Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi lại có lúc phản ứng như vậy. Đúng là một phút giận quá mất khôn. Chắc chắn CLB không bao giờ cho phép tái diễn điều này một lần nào nữa. Còn về phía tôi, trường hợp các anh trên công ty vẫn tín nhiệm, tôi cũng cương quyết xin rút lui. Cùng lắm, tôi chỉ hỗ trợ cho đội thêm vài ba vòng đấu nữa cho ổn định tình hình là tôi nghỉ hẳn. Quá mệt mỏi rồi”, ông tâm sự.

Từ khi sự việc diễn ra, ông Nhiệm cùng ban huấn luyện CLB gặp nhiều sức ép từ nhiều phía. Cầu thủ có ngày xả hơi nhưng ngay từ sáng 20.2, ông Nhiệm và thành viên ban huấn luyện phải giải trình với công ty, sau đó là sở chủ quản địa phương. Theo kế hoạch, ông tiếp tục có các cuộc giải trình khác với VPF, VFF.

“Tôi không hề cổ vũ cho những hành vi xấu xí. Thực sự, cầu thủ chúng tôi quá ức chế với những gì gặp phải trong trận đấu với CLB TP HCM và cả những trận trước về vấn đề trọng tài. Tôi xuống sân phản đối trọng tài, tranh luận chuyện ông ấy cho đội chủ nhà hai quả 11m chứ không có ý nói cầu thủ ngưng trận đấu hay làm hành động phản cảm. Công sức anh em bỏ ra rất nhiều nhưng chỉ tích tắc, tiếng còi quá khắt khe của trọng tài giết chết tất cả. Có lẽ, chính cách của tôi phản ứng làm cầu thủ thêm bức xúc trọng tài và khiến sự việc đáng tiếc xảy ra”, ông Nhiệm nói.

Ông Nhiệm là em trai của Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng. Sau khi nhận nhiệm vụ ở VPF, ông Thắng không còn tham gia điều hành CLB mà giao toàn quyền lại cho người em trai. Trận đấu giữa CLB TP HCM và Long An, ông Thắng cũng có mặt trên sân Thống Nhất.

Ngọc Hà (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem