Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đối thoại với 150 cán bộ, hội viên nông dân

Nguyễn Hằng-Vũ Thượng Thứ năm, ngày 28/04/2022 19:35 PM (GMT+7)
Ngày 28/4, tại Hội trường Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Bình, Thường trực Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với đại diện gần 150 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0

Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình trực tiếp trả lời những câu hỏi từ cán bộ, hội viên nông dân. 

Tại hội nghị đối thoại, cán bộ, hội viên nông dân các đơn vị đã có 19 lượt ý kiến với 23 câu hỏi tập trung vào các nội dung như: Hoạt động vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nông nghiệp PTNT; xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân; vấn đề sử dụng, chuyển đổi đất nông nghiệp xen kẹt hiệu quả;...

Thường trực Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân năm 2022 - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân năm 2022. Ảnh: NDNB

Ngoài ra, các câu hỏi liên quan đến giá cả vật tư nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân; vấn đề nông dân khởi nghiệp; chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; công tác thi đua khen thưởng, xây dựng tổ chức Hội…được cán bộ, hội viên nông dân hỏi trực tiếp tại hội nghị.

Thường trực Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân năm 2022 - Ảnh 2.

Bà Vũ Thị Kim Liên-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn hỏi về công tác xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ảnh: NDNB

Qua những câu hỏi thực tế, trực tiếp được cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình quan tâm. Thường trực Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo các ban, đơn vị Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tiếp thu, trao đổi, giải đáp những ý kiến, kiến nghị và đề xuất của cán bộ, hội viên nông dân.

Thường trực Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân năm 2022 - Ảnh 3.

Ông Phạm Đình Giáp-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Hòa (huyện Hoa Lư) hỏi về nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính trong thời gian tới có gì đổi mới không...Ảnh: NDND

Bên cạnh đó, có một số ý kiến cán bộ, hội viên nông dân hỏi không thuộc thẩm quyền sẽ được Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình gửi tới các ngành chức năng để trả lời trong thời gian sớm nhất.

Thường trực Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân năm 2022 - Ảnh 4.

Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình trực tiếp trả lời những câu hỏi từ cán bộ, hội viên nông dân. Ảnh: NDNB

Thông qua hội nghị đối thoại giữa Thường trực Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình với cán bộ, hội viên nông dân năm 2022 đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cũng như các cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội nghị lần này cũng là dịp để Thường trực Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân tại các địa phương. Để qua đó kịp thời chỉ đạo, giải đáp những thắc mắc và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem